Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-2-2017] Chợ thường là một nơi tốt để chúng tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Thỉnh thoảng những người được cứu là những người lúc đầu đã từ chối lắng nghe chân tướng.

Một lần khi đang đi mua sắm ở chợ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bán ngô. Cô ấy trông có vẻ đang bị đau. Lo cho cô ta, nên tôi hỏi vì sao cô ấy trông có vẻ đau đớn như vậy. Cô ấy nói mình bị đau lưng trầm trọng sau một cú té ngã. Tôi giới thiệu với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và nói cô có thể hồi phục nếu cô chân thành niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ngay lập tức, cô ấy nổi cáu và ngắt lời tôi. Cô ấy nói: “Đừng lo chuyện người khác”, và tỏ ý bảo tôi nên đi chỗ khác. Tôi giữ bình tĩnh và giải thích rằng tôi đang cố gắng giúp cô ta. Vì cô ta không muốn lắng nghe, nên tôi đã bỏ đi.

Một tuần sau, tôi quay lại chợ. Ai đó đã vỗ vai tôi. Tôi nhìn xung quanh và thấy chính là người phụ nữ tôi gặp tuần trước, và lần này thì cô ta đang nhìn tôi mỉm cười.

“Cuối cùng tôi cũng tìm ra chị,” cô ấy nói. “Tôi muốn cám ơn chị.” Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì cả.

Cô ấy nói: “Lưng tôi bị đau khiến tôi không thể ngủ được. Lúc đau không thể chịu nổi, thì tôi nghĩ đến việc chị đã dặn tôi niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Vì vậy, tôi đã thử niệm nó nhiều lần và nó đã khởi tác dụng. Lưng tôi hết đau và tôi đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi cũng không thấy đau lưng gì cả; như thể tôi đã hồi phục hoàn toàn. Nó thật sự thần kỳ, và tôi rất biết ơn chị.”

Tôi thật vui mừng khi nghe những gì cô ấy nói. Sư phụ chúng ta luôn luôn từ bi, vì thế tôi nói cô ấy hãy cám ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã thu hút mọi người xung quanh. Họ cũng mừng cho cô ấy. Những người ở đó đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp, và tôi cũng nói cho họ biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp kèm theo phát tờ rơi cho họ và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/26/343524.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/8/162425.html
Đăng ngày 23-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share