Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-4-2017] Một công dân thành phố Diêm Thành gần đây đã được thả sau khi tòa phúc thẩm địa phương hủy bản án sơ thẩm buộc tội bà vì đã phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

Ngày 9 tháng 7 năm 2016, bà Trương Tố Phương, 72 tuổi, bị bắt khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ngày 23 tháng 12 năm 2016, bà bị tuyên án phi pháp hai năm tù giam. Bà đã nộp hồ sơ kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Ngày 10 tháng 3 năm 2017, toà án cấp cao hơn đã ra quyết định lật ngược lại bản án sơ thẩm, viện dẫn là không đủ chứng cứ.

Diễn biến sự việc bà Trương bị bắt giữ và bị bức hại:

Ngày 9 tháng 7 năm 2016

Bà Trương bị bắt trong khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một phiên chợ ở địa phương. Một viên cảnh sát họ Thương đã tát vào mặt bà sau khi bà bị đưa tới đồn cảnh sát.

Bà nhắc nhở các nhân viên cảnh sát rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ngay từ đầu đã thiếu cơ sở pháp lý. Bà cũng khuyên họ đừng bức hại những người vô tội vì đức tin của họ.

Đêm đó, bà bị đưa tới một khách sạn ở địa phương, và đã bị giam giữ 10 ngày ở đó.

Ngày 29 tháng 7 năm 2016

Bà Trương bị chuyển tới Trại tạm giam Diêm Thành.

Ngày 3 tháng 9 năm 2016

Phòng cảnh sát quận Diêm Đô, thành phố Diêm Thành chính thức ra lệnh bắt giữ bà Trương Tố Phương.

Ngày 14 tháng 9 năm 2016

Bà Trương nhận được quyết định khởi tố của Viện kiểm sát quận Diêm Đô, thành phố Diêm Thành.

Ngày 25 tháng 10 năm 2016

Bà Trương bị xử tại Tòa án quận Diêm Đô. Bà đã tự bào chữa và biện hộ rằng bà không thể bị khởi tố bởi vì bà đang thực thi quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng và tự do báo chí.

Ngày 23 tháng 12 năm 2016

Bà Trương nhận được phán quyết của toà án, trong đó bà bị tuyên án phi pháp hai năm tù giam và bị phạt 8.000 tệ.

Ngày 27 tháng 12 năm 2016

Bà Trương nộp đơn kháng cáo tới Toà án thành phố Diêm Thành.

Ngày 9 tháng 2 năm 2017

Một số người từ Toà án thành phố Diêm Thành đã thẩm vấn bà Trương tại trại tạm giam. Bà khuyên họ nên thả bà ra, bởi vì bà không vi phạm điều luật nào cả.

Ngày 6 tháng 3 năm 2017

Một số người từ Viện kiểm sát thành phố Diêm Thành đã thẩm vấn bà Trương. Bà lại khẳng định một lần nữa rằng bà có tất cả quyền tu luyện và quyền phát tán thông tin về Pháp Luân Công.

Ngày 10 tháng 3 năm 2017

Toà án thành phố Diêm Thành đã ban hành quyết định lật lại bản án sơ thẩm buộc tội bà Trương, viện dẫn là không đủ chứng cứ.

Ngày 13 tháng 3 năm 2017

Bà Trương đã nhận được quyết định của Toà án thành phố Diêm Thành.

Ngày 29 tháng 3 năm 2017

trại tạm giam đã thả bà Trương vô điều kiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/11/345483.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/12/162818.html
Đăng ngày 23-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share