Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-4-2017] Gần đây, phiên tòa sơ thẩm ở thành phố Thất Đài Hà vẫn giữ nguyên bản án có tội đối với một phụ nữ địa phương vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 7 tháng 5 năm 2016, bà Triệu Xuân Dương – một kỹ sư 60 tuổi đã bị bắt và sau đó nhà của bà bị lục soát.

Ngày 28 tháng 11 năm 2016, khi bà bị đưa ra xét xử, luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Luật sư lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và thân chủ của ông không thể bị truy tố vì bà đang thực thi quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định.

Sau đó, bà Triệu bị kết án ba năm tù giam và bị phạt 3,000 nhân dân tệ. Luật sư mới của bà trong đơn kháng cáo đã lật lại bản án vì phiên tòa đã kết án bà Triệu dựa trên sự vu khống với bằng chứng giả.

Ngày 7 tháng 4 năm 2017, Thẩm phán Quan Dũng của Tòa án Trung cấp thành phố Thất Đài Hà đã ban hành quyết định giữ nguyên bản án. Chưa biết khi nào bà Triệu sẽ bị chuyển tới nhà tù.

Bài viết liên quan:

Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang: Năm người đã bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/9/345407.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/11/162800.html
Đăng ngày 22-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share