Bài viết của Phóng viên Minh Huệ Anh Tử

[MINH HUỆ 16-4-2017] Tuần qua, Nghị sỹ Quốc hội thuộc Đảng Bảo thủ Canada Garnett Genuis đồng thời là nhà phê bình về vấn đề tự do tín ngưỡng và nhân quyền đã chính thức đề xuất Dự luật cá nhân đầu tiên của mình với tư cách là một Nghị sỹ Quốc hội, nhằm mục đích chống lại tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, mà nguồn tạng chủ yếu là từ các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Công là một môn tu luyện ôn hòa hiện vẫn đang bị Chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại). Dự luật này sẽ có một tác động sâu rộng đến vấn nạn buôn lậu tạng quốc tế.

Dự luật C-350 sửa đổi Dự luật C-561 của cựu Nghị sỹ Đảng Tự do Irwin Cotler cũng hướng trọng tâm vào vấn đề cưỡng bức thu hoạch tạng.

4674271f97d1c87e64507ea66e947b1c.jpg
Nghị sỹ Garnett Genuis phát biểu trong cuộc họp báo tại Tòa nhà Quốc hội (Parliament Hill) ngày 10 tháng 4 năm 2017.

Ông Genuis đã phát biểu tại Hạ Viện ngày 10 tháng 4 rằng: “Dự luật này nhằm chống lại việc cưỡng bức thu hoạch tạng khi nguồn tạng được lấy từ những người không tự nguyện, thường được tiến hành bằng những hình thức ghê rợn, không có thuốc gây mê trong khi người đó vẫn còn sống và thường được thực hiện đối với cá nhân nào tham gia vào một tôn giáo hoặc một môn tu luyện tinh thần cụ thể”.

Dự luật này cũng nhằm sửa đổi Bộ luật Hình sự và Đạo luật về Bảo vệ Người nhập cư và Tị nạn của Canada.

Ông Genuis giải thích: “Dự luật này quy định tội hình sự sẽ được cấu thành khi một người có được một cơ quan tạng mà họ biết là tạng đó được lấy đi nhưng không có sự đồng ý của người hiến. Dự luật cũng quy định những người tham gia vào việc cưỡng bức thu hoạch tạng cũng sẽ không được nhập cảnh vào Canada”.

Ông nói thêm: “Khi Chính phủ đang tìm kiếm những giải pháp để phát triển sâu rộng mối quan hệ giữa Canada với Trung Quốc thì Dự luật này là cần thiết hơn bao giờ hết”. “Điều quan trọng là Canada phải ưu tiên vấn đề nhân quyền và đây là một trong những cách thức quan trọng để chúng ta có thể làm được điều đó.”

Ông Genuis tại một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân cho biết thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm là các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc là một mối quan ngại sâu sắc.

“Thật khủng khiếp khi có những người trở thành mục tiêu của nạn mổ cướp tạng, nhưng họ không hề phạm tội mà chỉ đơn giản là đã thực hiện các quyền của mình theo Mục 18 của Tuyên bố Quốc tế về nhân quyền là thực hành một tôn giáo hoặc môn tu luyện tinh thần dựa trên đức tin của bản thân. Chắc chắn, đó là mối quan ngại.”

Ông Cotler, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, người đã viết Dự luật đầu tiên vào năm 2015 tại một cuộc phỏng vấn trước đây với Đài Truyền hình Tân Đường Nhân cho biết Dự luật này “sẽ ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục thực hiện tội ác này bởi nó sẽ truyền tải một thông điệp rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội ác của mình. Nó sẽ chống lại văn hóa miễn trừ vốn tồn tại bấy lâu nay đối với tội ác về thu hoạch tạng và những tội ác liên quan.”

Ông nói thêm: “Về phía Canada, Dự luật sẽ đảm bảo rằng chúng ta không đồng lõa trong vấn đề này và rằng người dân Canada không được dính dáng đến hoạt động này và họ sẽ được cảnh báo rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tham gia vào.”

“Vì vậy, Dự luật truyền tải một thông điệp kép tới cả những người tham gia vào tội ác này tại Canada và những người ở Canada đang đồng lõa với hoạt động này. Cả hai phía đều phải chịu trách nhiệm.”

Nghị sỹ Genuis cho biết các Nghị sỹ Đảng Bảo thủ của ông “hậu thuẫn mạnh mẽ” trong vấn đề này nhưng ông nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của tất cả các Đảng là cần thiết để Dự luật được thông qua.

“Để thực hiện thành công, chúng ta cần thiết lập những cầu nối giữa các Đảng. Chúng ta đang trên con đường thực hiện điều đó. Chúng ta đã nhận được một số hỗ trợ mạnh mẽ từ các Đảng khác. Để làm được như vậy thì cũng yêu cầu chúng ta tiếp tục tin tưởng vào điều đó. Tuy nhiên không có bất kỳ lý do nào để một Đảng nào đó do dự. Đây là vấn đề nhân quyền cơ bản. Đó là điều mà tất cả các Đảng cần hậu thuẫn.”

Ông Genuis đã nhận được sự ủng hộ của Nghị sỹ Đảng Tự do Borys Wrzesnewskyj đối với dự luật này. Ông Wrzesnewskyj trước đây cũng đã hai lần đề xuất một dự luật cá nhân tương tự nhằm chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc.

2bd38715936271f1cd9ad9d1e88f4e41.jpg

Ông Wrzesnewskyj đã nói: “Chúng tôi sẽ hợp tác và tích cực làm việc để đảm bảo rằng Nghị viện sẽ thông qua Dự luật này.”

Dự luật này được khích lệ bởi một nghiên cứu hơn 10 năm của luật sư nhân quyền David Matas và cựu Bộ trưởng Ngoại giao David Kilgour về thông lệ thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn, quá trình lấy tạng này cũng đã giết hại các nạn nhân.

Dựa trên các bằng chứng như các số liệu của bệnh viện và tuyên bố của các bác sỹ, vào tháng 6 năm 2016, ông Matas và ông Kilgour, cùng với nhà báo điều tra Ethen Gutmann, đã công bố một báo cáo trong đó ước tính rằng các bệnh viện tại Trung Quốc đã thực hiện khoảng 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép một năm kể từ năm 2000, với nguồn tạng chính là từ các tù nhân lương tâm, mà chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/16/345691.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/17/162868.html
Đăng ngày 22-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share