Bài viết của Tuyết Lỵ, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 9-4-2017] Học viên Pháp Luân Công ở Hamburg, Đức đã tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức cuộc bức hại ở Trung Quốc hôm 8 tháng 4. Họ đã dựng bảng trưng bày và phát tài liệu thông tin cho người qua đường ở khu trung tâm.

2017-4-8-germany-hamburg_01--ss.jpg

2017-4-8-germany-hamburg_02--ss.jpg
Quầy thông tin và biểu ngữ của học viên Pháp Luân Công

Một phụ nữ trung niên người Đức đã dừng chân tìm hiểu và ca ngợi nỗ lực của các học viên, bà nói: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! Tự tận đáy lòng, tôi mong chính phủ Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt cuộc bức hại. Phải chấm dứt nó!”

2017-4-8-germany-hamburg_03--ss.jpg

2017-4-8-germany-hamburg_04--ss.jpg

2017-4-8-germany-hamburg_05--ss.jpg

2017-4-8-germany-hamburg_06--ss.jpg

2017-4-8-germany-hamburg_07--ss.jpg
Mọi người ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Eva và Regine, hai cư dân bản địa ở Hamburg, đã rất chấn động khi biết đến tội ác thu hoạch tạng được nhà nước bảo hộ. Regine, đã từng đến thăm Trung Quốc, nói rằng: “Chúng ta phải chung tay chấm dứt cuộc bức hại. Ai ai cũng cần giúp đỡ và làm tất cả những gì có thể để kết thúc cuộc bức hại.”

Nhiều người đã dừng lại ký đơn thỉnh nguyện và nói rằng họ hiểu rất rõ về tội ác thu hoạch tạng này vì họ đã từng tham dự buổi công chiếu bộ phim tài liệu về vấn đề này tại Nhà hát Abaton ở Hamburg năm ngoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/9/345412.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/10/162792.html
Đăng ngày 15-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share