Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 27-3-2017] Ngày 22 tháng 3 năm 2017, một cựu giáo viên toán học đã phải ra tòa lần thứ ba để đối mặt với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một tội danh phổ biến thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để vu khống và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Ông Lý Lan Cường từng dạy học tại Trường Trung học Thái Bình Lộ, nhưng đã bị sa thải và bị bắt giữ nhiều lần vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Vào tháng 8 năm 2015, ông đã đệ đơn khởi kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân vì tội ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công dẫn đến việc ông bị giam giữ nhiều lần.

Công an địa phương đã trả thù bằng cách bắt giữ ông lần nữa vào ngày 20 tháng 4 năm 2016. Không lâu sau, ông bị truy tố bởi đức tin của mình và phải đối diện với việc xét xử. Phiên xử đầu tiên vào ngày 13 tháng 10 năm 2016 đã bị hoãn lại 10 phút khi ông yêu cầu thẩm phán và các quan chức phải rút khỏi phiên xử. Sau phiên xử lần hai vào ngày 9 tháng 2 năm 2017, ông đã bị sốc bằng dùi cui điện.

Các luật sư của ông đã bào chữa cho thân chủ trong phiên xử lần thứ ba vào tháng 3. Họ tuyên bố không có luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công và thân chủ của họ không nên bị bức hại vì thực thi quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng.

Các luật sư cũng tuyên bố rằng tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu tại nhà ông Lý không thể được dùng làm bằng chứng chống lại ông, vì chúng là tài sản hợp pháp của ông và không gây hại cho bất kỳ ai, chứ đừng nói đến việc cản trở việc thực thi pháp luật.

Họ yêu cầu trắng án cho ông, nhưng thẩm phán đã hoãn phiên xử thứ ba mà không đưa ra phán quyết. Ông Lý vẫn bị giam tại trại tạm giam quận Phòng Sơn .

Các mối đe dọa trước khi ông Lý bị truy tố

Ông Lý tiết lộ rằng ông đã bị thẩm vấn bởi một số công tố viên tại trại tạm giam vào cuối tháng 8 năm 2016. Vì ông từ chối nhận tội, một công tố viên nói: “Tốt, ông hãy chờ xem điều gì sẽ xảy đến với ông.”

Một công tố viên khác tên là Trương Quân nói tiếp: “Nếu ông cứng đầu, ông chỉ có thể đợi một bản án có tội từ phiên tòa!”

Ông Lý đã bị truy tố vài ngày sau đó, cùng lúc hồ sơ của ông bị chuyển đến Tòa án Phòng Sơn vào ngày 8 tháng 9 năm 2016. Sau đó tòa đã cho luật sư của ông vào tòa án để xem hồ sơ vụ án của ông. Cả gia đình và các luật sư của ông đã đệ đơn khiếu nại tòa án.

Một trong những luật sư của ông Lý, ông Văn Đông Hải đã đến thăm ông vào ngày 27 tháng 9 để chuẩn bị biện hộ cho ông. Ông Lý đã yêu cầu có một mảnh giấy để ghi lại cuộc nói chuyện, nhưng các lính canh đã từ chối. Các lính canh cũng đứng ngay sau lưng ông và không đi cho đến khi luật sư phản đối vì bị xâm hại quyền riêng tư.

Ba phiên xử

Phiên xử đầu tiên được tổ chức vào ngày 13 tháng 10 năm 2016. Ông Lý yêu cầu thẩm phán, công tố viên và thư ký phải rút khỏi phiên xử vì ông cho rằng họ đều là những người vô thần, không xứng đáng để xét xử ông, một người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Thẩm phán nói rằng ông ta cần thời gian để xem xét lại yêu cầu và sau đó đã hoãn phiên xử.

Trong phiên xử lần hai vào ngày 9 tháng 2 năm 2017, thẩm phán nói với ông Lý rằng yêu cầu của ông lần trước đã bị bác bỏ. Phiên xử lần này kết thúc mà không có bản án nào được ban hành. Ông Lý đã nói chuyện với gia đình trong khi đang đợi bị đưa về trại tạm giam, và một quan chức đã yêu cầu ông im lặng.

Khi ông Lý hỏi rằng nói chuyện thì vi phạm luật gì, thì người quan chức này đã ra lệnh cho nhiều người sốc ông bằng dùi cui điện. Ngay lập tức ông bị chóng mặt và ngã xuống. Đầu ông đập vào tường và bị chảy máu.

Các luật sư đã trình bày việc ông Lý bị sốc điện trong phiên xử lần ba vào ngày 22 tháng 3. Thẩm phán nói rằng sự việc đó không có liên quan gì và yêu cầu các luật sư khiếu nại với các phòng ban có liên quan. Thẩm phán cũng từ chối yêu cầu của các luật sư là tha bổng ông Lý.

Các báo cáo liên quan:

Phiên xử một giáo viên toán học ở Bắc Kinh bị hoãn

Tóm tắt các bản sao đơn khởi tố Giang Trạch Dân gửi tới Minh Huệ Net vào ngày 13 tháng 10 năm 2015

Các bài liên quan bằng tiếng Hán:

北京优秀教师再遭庭审

北京房山区法院人员殴打李兰强-叫嚣“我就是法-”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/27/344775.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/28/162645.html
Đăng ngày 11-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share