[MINH HUỆ 7-4-2017] Ông Garnett Genuis, Nghị sỹ Quốc hội Canada, đồng thời là nhà phê bình bên đối lập chính thức về vấn đề tự do tín ngưỡng và nhân quyền quốc tế, ngày 4 tháng 4 đã công bố tài trợ cho Dự luật của một nghị sỹ Quốc hội khác về vấn đề chống buôn bán tạng quốc tế.

Quy định này lần đầu tiên được cựu Nghị sỹ Quốc hội Irwin Cotler đưa ra vào năm 2013 với tên gọi Dự luật C-561, một Đạo luật nhằm sửa đổi Bộ luật Hình sự và Đạo luật về Bảo vệ Người Nhập cư và Tị nạn (trong vấn đề chống buôn bán,cấy ghép tạng và các bộ phận thân thể khác).

0723003c93e03a11e66f1db3bdca8f6f.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis và Anastasia Lin tại cuộc họp báo.

Ông Genuis đã tham gia cuộc họp báo cùng với nữ diễn viên từng đạt giải thưởng và là nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Anastasia Lin cùng cựu Nghị sỹ Quốc hội David Kilgour. Ông David Kilgour là người có tiếng nói hàng đầu trong việc chống buôn bán tạng quốc tế và là đồng tác giả của Báo cáo Kilgour-Matas nổi tiếng giúp phơi bày mức độ thu hoạch tạng tại Trung Quốc.

“Lỗ hổng” trong quy định pháp luật về du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng

Tại cuộc họp báo, ông Genuis cho biết hiện không có quy định pháp luật nào ngăn cản việc công dân Canada ra nước ngoài lấy tạng mà tạng lấy được không được sự đồng thuận của người hiến tạng. Ông nói: “Đây là một lỗ hổng, là vấn đề mà pháp luật không theo kịp những vấn đề phát sinh trên thực tế”.

Ông nói thêm: “Canada cần phải lên tiếng bảo vệ vấn đề nhân quyền quốc tế và đặc biệt là đối với vấn đề nhân quyền của các nhóm thiểu số bị bức hại. Nhưng không chỉ như vậy, mà Canada cũng cần phải có quy định cụ thể trong pháp luật Canada, ở đây, chúng tôi phản đối việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với những trường hợp quay lại đất nước chúng ta. Đó là hành động của kẻ không có lương tâm. Đây là vấn đề không thuộc về riêng đảng phái nào cả.”

“Đã đến lúc ban hành gấp Đạo luật này tại Canada”

Ông David Kilgour phát biểu tại cuộc họp báo: “Chỉ có duy nhất một quốc gia …. Hiện nay mà ngành du lịch ghép tạng được quản lý như một ngành công nghiệp và đặt dưới sự bảo hộ của nhà nước.”

Ông Kilgour cho biết Tân Ban Nha, Đài Loan và Israel đã thông qua luật tương tự như dự luật được đề xuất này nhằm ngăn chặn du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng.

Ông nói đã đến lúc phải thông qua đạo luật này ở Canada.

Khi miêu tả thực tế một người đến Trung Quốc để cấy ghép tạng, ông nói: “Một người không may mắn phù hợp với bạn sẽ được đưa ra khỏi một trại giam hoặc một trại lao động cưỡng bức và bị giết để lấy tạng. Và họ cũng sẽ đồng thời lấy tất cả các cơ quan nội tạng của người đó.”

Trong một cuộc phỏng vấn, cựu Nghị sỹ Quốc hội và cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Irwin Cotler đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho nỗ lực chống lại tội ác này.

Ông nói: “Thu hoạch tạng là tội ác chống lại loài người”. “Chúng ta sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Đó là nội dung của dự luật này. Tôi ủng hộ việc thương lượng với Trung Quốc nhưng đó là thương lượng thay mặt cho nhân dân Trung Quốc, thay mặt cho Pháp Luân Công, và buộc những người gây ra những tội ác này phải chịu trách nhiệm.”

Đây là lần thứ tư Nghị sỹ Quốc hội Canada đề xuất một dự luật như vậy. Ngoài ông Genuis và ông Cotler, một Nghị sỹ Quốc hội khác là ông Borys Wrzesnewskyj đã hai lần đề xuất dự luật tương tự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/7/345324.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/8/162770.html
Đăng ngày 11-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share