Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Washington D.C.

[MINH HUỆ 5-4-2017] Trước thềm cuộc gặp của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các học viên Pháp Luân Công đã tập hợp trước Nhà Trắng vào ngày 4 tháng 4 năm 2017 để đề xuất một yêu cầu quan trọng. Họ kêu gọi Tổng thống Trump hối thúc Chủ tịch Tập Cận Bình chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 18 năm qua và đưa cựu Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân ra công lý. Giang là người đơn phương phát động cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công vào năm 1999.

96820ad03f807bc4602bf9dbd3641f25.jpg

69e41260a6591bdeea998707d3ecf307.jpg

527cfc617a5afd5771537780019a8723.jpg

c5bb58836ea934e2f36a901cb8b79fd9.jpg

762c77568e46aeae0ee42d90125814db.jpg

64cdb1fd3643f7f866418e6e4af86e0f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập hợp trước Nhà Trắng vào ngày 4 tháng 4 năm 2017 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bà Vu Trinh Khiết tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công, đã tham gia kháng nghị. Bà hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ hối thúc Chủ tịch Tập chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Lâm, một học viên từ Washington D.C., phát biểu với một phóng viên: “Chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ hối thúc ông Tập đưa Giang ra công lý.”

d4b0835f508b9eda62c34cfc61669106.jpg

2a041e4f6235fc9a8fbd2eae5479cad8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trò chuyện với người qua đường gần Nhà Trắng về cuộc bức hại diễn ra ở Trung

Ông John, công tác tại Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ và Đại hội các Tổ chức Công nghiệp, cho biết ông chưa bao giờ thấy một cuộc biểu tình trật tự như thế này. Ông bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ nghe thấy tiếng nói của các học viên Pháp Luân Công. Ông John lưu ý rằng mặc dù sự vi phạm nhân quyền và chính sách khủng bố tôn giáo của ĐCSTQ là một thông điệp quan trọng, nhưng lại hiếm khi được báo cáo trên các phương tiện truyền thông Mỹ.

Ông Amir Arbadi, giám đốc điều hành của một công ty tài chính, đang thăm D.C. Cùng gia đình và gặp cuộc kháng nghị của Pháp Luân Công. Ông đọc thông tin về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Ông Arbadi nói, “Không được bức hại người vô tội. Không có gì sai khi chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Tội thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ người sống là chưa từng có. Hoa Kỳ nên đặt vấn đề này thành ưu tiên hàng đầu, lên trước các vấn đề như Biển Đông và hợp tác thương mại. Tôi sẽ không bao giờ làm ăn với một chính phủ thu hoạch nội tạng từ những người sống … Đó là vấn đề nhân quyền. Kẻ phát động cuộc bức hại phải bị trừng phạt.”

Ông Ravikand đến từ Ấn Độ cho biết ông đã đọc các báo cáo về Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông của Ấn Độ, và rằng người dân Ấn Độ có quyền tự do tập luyện Pháp Luân Công. Ông cho rằng Giang phải bị đưa ra công lý, “Bởi vì tội phạm cần phải chịu trách nhiệm trước hành động của minh, dù cho ông ta là ai hay bao nhiêu tuổi.”

Từ tháng 5 năm 2015 đến nay, đã có hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công và người nhà đã đệ đơn kiện Giang Trạch.

Các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục kháng nghị hòa bình khi Chủ tịch Tập tiếp kiến Tổng thống Trump tại Palm Beach, Florida từ ngày 6-7 tháng 4.

Bối cảnh

Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện truyền thống của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc, Pháp Luân Công đã trở nên phổ biến với số học viên tăng lên đến 70 triệu người vào đầu năm 1999. Tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã đơn phương phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công mà đã kéo dài suốt 18 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/5/345197.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/6/162749.html
Đăng ngày 7-4-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share