Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-3-2017] Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Giai Mộc Tư đã trả lại vụ án của một học viên Pháp Luân Công về cho cảnh sát.

Bà Tôn Diễm Hoàn, 57 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 12 năm 2015, vì đệ đơn khởi tố hình sự cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công khiến bà trước đây phải chịu cảnh tù đày.

Ngày 8 tháng 11 năm 2016, bà đã được trả tự do, nhưng lại bị triệu hồi đến Đồn Cảnh sát Kiến Quốc Lộ. Cảnh sát viên Khúc Trạch Bân đã cáo buộc bà không hợp tác với cảnh sát và tống bà trở lại trại giam. Kể từ đó đến nay, bà vẫn bị giam cầm tại Trại giam Thành phố Giai Mộc Tư.

Ngày hôm sau, cảnh sát Khúc và hai cảnh sát khác đã thẩm vấn bà Tôn ở trại giam, đe dọa sẽ kết án nặng hơn cho bà nếu bà không chịu từ bỏ vụ kiện Giang.

Bà Tôn vẫn kiên quyết thực hiện quyền của mình, đòi Giang phải chịu trách nhiệm cho cuộc đàn áp vô căn cứ đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, ông Lý Minh, luật sư của bà ở thành phố khác, đã tới thành phố Giai Mộc Tư để xem xét vụ án của bà và trực tiếp gặp gỡ bà.

Một vài ngày sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã trả lại vụ án của bà cho cảnh sát.

Báo cáo có liên quan:

Chính quyền tỉnh Hắc Long Giang bắt giữ chín người trong một ngày vì vấn đề nhân quyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/19/344489.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/21/162571.html
Đăng ngày 6-4-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share