Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nhật

[Minh Huệ 29-3-2017] Một cuộc trình chiếu phim tài liệu Human Harvest ở Nhật Bản khởi đầu với buổi chiếu ra mắt tại Shizuoka vào ngày 24 tháng 3 và một buổi chiếu tại Abiko vào ngày hôm sau. Là bộ phim đoạt giải Peabody danh giá, bộ phim đã phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.

Luật sư nhân quyền người Canada David Matas, đồng tác giả của một số báo cáo điều tra về tội ác thu hoạch nội tạng của Trung Quốc, đã thăm Nhật Bản nhằm hối thúc cơ quan lập pháp Nhật Bản có hành động về vấn đề này.

Ông Seishu Makino, nguyên Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, đã tham dự buổi ra mắt. Ông nói rằng ông Matas trình bày những bằng chứng thuyết phục trong tài liệu và rằng vấn đề này liên quan đến tất cả mọi người. Ông nói ông hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

30ce167dd05e16434575b0f0ec01dd72.jpg
Ông Seishu Makino, nguyên Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, tham dự buổi ra mắt Human Harvest.

Sau buổi trình chiếu, nam diễn viên Norizuki nói, “Tôi đã nghe nói về buôn bán nội tạng trên thị trường chợ đen ở Trung Quốc, nhưng tôi đã bị sốc trước những tình tiết của bộ phim. Tôi đang nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp chấm dứt tội ác này. Cần phải có nỗ lực lớn và bền bỉ mới có thể giải quyết được.”

“Thật khó tin!”, anh Kitamoto Chiharu, chuyên gia truyền thông nói. “Mặc dù đã từng nghe về nạn mổ cắp nội tạng, nhưng tôi vẫn rất đau lòng sau khi xem bộ phim. Một tội ác như vậy không thể bỏ qua. Cần phải giúp nhiều người hơn nữa biết đến những gì đang xảy ra.”

38d7ccf6c235eb5ff9c4cdd66321938f.jpg

Ông Kitamoto Chiharu, một chuyên gia về truyền thông, hy vọng nhiều người sẽ tìm hiểu về hành động tàn bạo của các bộ phận nội tạng.

Buổi chiếu thứ hai tại Abiko vào ngày 25 tháng 3 đông kín chỗ, và một số ủy viên hội đồng thành phố đã tham dự.

c78629615c4ca68a54babb523f1c85e0.jpg
Buổi chiếu phim Thu hoạch Nhân thể ở Abiko

Ủy viên hội đồng thành phố Shinsaku Kuno cho biết việc mổ cắp nội tạng từ người sống là không thể dung thứ, và nếu có người Nhật nào sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng thì họ chẳng khác nào tội phạm. Ông nói tâm ông nặng trĩu sau khi xem bộ phim. Ông nói ông cho rằng chính phủ Nhật Bản nên thông qua luật cấm du lịch Trung Quốc để ghép tạng.

a2d43c150fa15bb15237074618c6f8cc.jpg
Ông Shinsaku Kuno, ủy viên hội đồng thành phố Abiko, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình ở Trung Quốc sau khi xem Human Harvest.

Các buổi chiếu phim tài liệu và thảo luận với các nhà chức trách và chuyên gia sẽ được tổ chức tại Hiroshima, Kobe, Tokyo và các thành phố khác ở Nhật Bản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/29/344893.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/1/162695.html
Đăng ngày 3-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share