Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-3-2017] Ngày 22 tháng 3 năm 2017, vài chục học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ ở bên ngoài Nhà tù Nữ tỉnh Thiểm Tây ở thành phố Tây An.

Họ đã thường tụ tập bên ngoài nhà tù suốt vài tháng qua để biểu thị sự đoàn kết với các học viên ở địa phương đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền Trung Quốc bức hại.

Tại mỗi buổi tụ tập thường có khoảng 50 – 60 học viên ở trong độ từ 55 đến 90 tuổi. Cảnh sát đã bắt đầu theo dõi họ khi họ phát hiện ra sự hiện diện của họ ở bên ngoài nhà tù.

Sau vụ bắt giữ hàng loạt, cảnh sát đã lục soát nhà của các học viên.

Tại thời điểm hiện tại, số lượng chính xác các hoc viên bị bắt giữ vẫn đang được điều tra. Chúng tôi yêu cầu những ai hiểu sâu hơn về sự việc này hãy cung cấp thông tin.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/24/344704.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/25/162615.html
Đăng ngày 1-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share