Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 20-3-2017] Một công dân thành phố Huy Nam đã được trả tự do sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh bác bỏ cáo buộc bà theo đề nghị của cảnh sát.

Ngày 11 tháng 11 năm 2016, trong khi đang làm công việc nội trợ tại gia đình, Bà Hầu Quý Hoa đã bị bốn cảnh sát đột nhập vào nhà và bắt đi. Họ bắt bà vì có một băng hình giám sát đã tiết lộ việc bà gửi một số tài liệu qua thư điện thử cho ông Lý Ngọc Thành, đội trưởng đội an ninh khu vực.

Bà Hầu muốn gửi cho ông Lý một số tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản đàn áp. Bà Hầu hy vọng rằng ông Lý và các nhân viên của ông sẽ ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công ở địa phương như bà.

Ngày 12 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã ban hành một lệnh bắt giữ chính thức đối với bà, tuy nhiên sau khi nghe bà trình bày rằng luật pháp Trung Quốc không hề cấm Pháp Luân Công, và ngay từ đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công là không có cơ sở pháp lý, do vậy, các công tố viên đã quyết định không truy tố bà.

Cảnh sát đã thả bà Hầu vào ngày 15 tháng 3 năm 2017 sau khi viện kiểm sát trả lại vụ án của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/20/344547.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/21/162567.html
Đăng ngày 30-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share