Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-3-2017] Bà Chu Yến Đình, một học viên Pháp Luân Công từ quận Phong Đài, Bắc Kinh, đã bị các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Dương Kiều và nhân viên từ ủy ban dân phố bắt giữ phi pháp vào tối ngày 7 tháng 3 năm 2017. Bà bị đưa tới Trung tâm thu thập chứng cứ quận Phong Đài. Trước vụ bắt giữ, cảnh sát đã giám sát các hoạt động của bà suốt bốn ngày.

Trình tự các sự kiện trước vụ bắt giữ

Khoảng tám giờ tối ngày 3 tháng 3, một người không rõ danh tính từ văn phòng chuyển phát nhanh đã gọi cho bà Chu. Bà xác nhận rằng mình sẽ ở nhà. Sau đó, bà nghĩ rằng có điều gì đó không ổn vì dịch vụ chuyển phát nhanh ở khu vực của bà không làm việc muộn như vậy.

Khi bà gọi cho văn phòng chuyển phát nhanh để tìm hiểu thêm thông tin về người gửi, bà không nhận được thông tin chi tiết nào. Khi hỏi số đơn đặt hàng, bà được bảo đợi gọi lại. Thay vào đó, cảnh sát Dương Trung và một số trợ lý cảnh sát đã gõ cửa.

Bà Chu không mở cửa hay trả lời điện thoại của mình. Cảnh sát Dương rời đi, nhưng các trợ lý cảnh sát vẫn ở bên ngoài căn hộ của bà trong một vài ngày tiếp theo.

Ngày 5 tháng 3, bà Chu yêu cầu những người đàn ông này hãy tự xưng danh tính. Sau vài câu hỏi, họ thừa nhận rằng họ làm việc cho Mã Anh, giám đốc ủy ban khu phố. Họ giả vờ rời đi, nhưng vẫn ở tầng dưới để theo dõi bà.

Ngày 7 tháng 3, bà Chu đưa tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho Mã Anh, giám đốc ủy ban khu phố. Bà đưa phong bì cho người gác cổng, sự việc được một camera giám sát ghi lại.

Trên đường trở về nhà, bà Chu cũng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho hai trợ lý cảnh sát đứng gác ở tòa nhà chung cư. Họ đã gọi cho cảnh sát Dương Trung đang ở trong sảnh.

Dương Trung đã thẩm vấn bà Chu và gọi thêm cảnh sát cùng người từ ủy ban khu phố. Hơn 10 nhân viên đã đến. Họ đe dọa bà Chu và muốn lục soát nhà bà. Bà từ chối để họ vào và nói cho họ biết về cuộc bức hại cũng như vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Đổi lại, họ đòi bà giao ra chìa khóa, nhưng bà từ chối.

Họ còng tay bà Chu, lục soát túi của bà và tìm thấy các tài liệu về Pháp Luân Công. Họ khám người bà để lấy chìa khóa rồi vào nhà bà một cách phi pháp.

Họ đã lục soát nhà, tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin cùng với các vật dụng tài sản cá nhân khác.

Bà Chu bị đưa tới Đồn Cảnh sát Dương Kiều ở quận Phong Đài. Cảnh sát bảo gia đình bà Chu rằng họ đã bắt giữ bà vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Theo cảnh sát, bà Chu đã bị đưa tới Trung tâm thu thập chứng cứ quận Phong Đài vào tối ngày 7 tháng 3.

Những người tham gia bức hại bà Chu:

Tôn Kiệt, phó Đồn cảnh sát Dương Kiều

Khang Kiện, trưởng Đồn cảnh sát Dương Kiều

Dương Trung, cảnh sát viên

Ngoài ra, còn có một số cảnh sát, hai trợ lý cảnh sát và năm nhân viên từ ủy ban khu phố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/10/344069.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/15/162509.html
Đăng ngày 27-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share