Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-3-2017] Ngày 28 tháng 2 năm 2017, học viên Pháp Luân Công, ông Jiang Yan đã bị tòa án thành phố Đức Huệ đưa ra xét xử. Ông không có luật sư đại diện và đã không nhận mình có tội. Ba người trong gia đình ông đã được phép tham dự phiên tòa.

Ông Jiang, một giáo viên 51 tuổi ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ vài lần vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Vợ ông đã li dị ông vì sợ bị liên đới.

Năm 2003, ông Jiang đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức Yinmahe, nơi đó ông đã bị tra tấn và phải trải qua nhiều phiên tẩy não.

Tháng 6 năm 2011, ông đã Jiang bị cảnh sát thuộc Phòng An ninh Nội địa thành phố Đức Hải bắt và giam giữ tại Trại lao động Chaoyanggou và Fenjin ở Trường Xuân trong 18 tháng.

Nhà ông đã bị các nhân viên chính quyền lục soát nhiều lần

Ngày 22 tháng 9 năm 2016, ông Jiang bị bắt và bị giam 15 ngày. Đến ngày 25 tháng 11 năm 2016, ông lại bị cảnh sát bắt giam một lần nữa.

Những cá nhân liên quan tới việc bức hại ông Jiang:

Vương Đào (王涛), Trưởng ban Chính trị và Pháp luật(PLA) thành phố Đức Huệ: +86-87229589, +86-13364633333

Lý Chấn Quyền(李振权), Phó trưởng ban Chính trị và Pháp Luật thành phố Đức Huệ, kiêm giám đốc Phòng 610: +86-87219922, +86-87221299

Hạ Minh Quân (夏明君), Cục trưởng Cục Công an thành phố Đức Huệ:+86-87295998

Diêu Vĩnh Khuê (姚永奎), Trưởng phòng An ninh nội địa thành phố Đức Huệ : +86-87292053, +86-13364638727

Lan Hạm (兰舰), Công tố viên chính tại Viện Kiểm sát thành phố Đức Huệ : +86-87272885

Đinh Tài Ngạn(丁才彦), Phó giám đốc tòa án thành phố Đức Huệ: +86-87293140, +86-87227801, +86-13756221118

Trần Thụ Tam(陈树三), Giám đốc trại giam thành phố Đức Huệ: +86-87273438, +86-87212897, +86-15904414530


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/12/162468p.html
Đăng ngày 26-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share