Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-3-2017] Ông Dương Ngọc Vĩnh – một học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã đệ đơn cáo buộc Giám đốc Trại giam huyện Vũ Thanh và một lính canh họ Lưu với tội danh tra tấn. Gần đây luật sư của ông Dương đã trình đơn kiện tới Viện kiểm sát Thiên Tân, Sở Cảnh sát Thiên Tân và các cơ quan liên quan khác.

Ngày 7-12-2016, trưởng làng Xitianzhuang và các viên chức của Đội An ninh Nội địa Thiên Tân, Đội An ninh Nội địa Vũ Thanh và Đồn Cảnh sát Hoàng Hoa Điếm đã bắt giữ phi pháp ông Dương và vợ của ông Dương. Họ đã bịt miệng ông Dương và đưa hai vợ chồng ông tới Đồn Cảnh sát Hoàng Hoa Điếm.

Các viên chức đã chuyển ông Dương tới Đồn Cảnh sát khu Vũ Thanh, ở đó ông Dương bị tra tấn bằng cách ông phải ngồi lên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong một thời gian dài. Ngoài ra, ông còn bị cùm chân, còng tay và bị đánh đập dã man.

Tra tấn bằng ghế đẩu nhỏ

Bởi vì ông Dương từ chối lao động cưỡng bức nên lính canh Lưu đã tra tấn ông Dương bằng cách buộc ông phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Mỗi ngày ông Dương chỉ được cho phép 10 phút để ăn và sử dụng nhà tắm.

Cùm chân và còng tay bằng vật nặng

Ông Dương từ chối làm theo yêu cầu của lính canh nên lính canh Lưu đã cùm chân và còng tay ông trong nhiều ngày liên tiếp. Mỗi chân của ông bị gắn một quả cầu sắt nặng. Xích còng tay và cùm chân được khóa lại với nhau. Khi luật sư của ông Dương đến để gặp ông, lính canh từ chối tháo bỏ còng của ông Dương. Sau khi luật sư khiếu nại thì còng trên người ông Dương mới được tháo ra.

2001-11-22-kx-7-4_zt943h0.jpg

Mô phỏng tra tấn: Còng tay và cùm chân

Đánh đập

Vì ông Dương từ chối ký vào văn bản nhận tội, lính canh Lưu đưa ông Dương tới một phòng giam nhỏ. Ông ta đã ra lệnh cho hai tù nhân tụt quần ông và bắt ông cúi xuống. Sau đó lính canh Lưu đã sử dụng một cây gậy để đánh đập ông Dương một cách dã man cho đến khi cây gậy gãy. Những vết sẹo do bị đánh đập vẫn có thể nhìn thấy được.

Lưu nói rằng ông Dương không được đề cập với luật sư về việc bị đánh hay bị các hình thức tra tấn khác, ông ta còn đe dọa rằng lần sau ông ta sẽ sử dụng cây gậy dày hơn để đánh ông Dương.

Bắt giữ các học viên trên quy mô lớn

Vụ việc bắt giữ ông Dương và vợ của ông là một phần của chiến dịch bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn. Khoảng 20 học viên ở Thiên Tân, bao gồm một người đàn ông cao niên 85 tuổi đã bị bắt vào ngày 7 và 8 tháng 12. Các viên chức của Sở Cảnh sát Thiên Tân đã nghe trộm điện thoại và theo dõi các học viên và người nhà của họ. Một số học viên đã bị theo dõi bí mật trong một năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/5/343847.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/15/162507.html
Đăng ngày 25-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share