Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-3-2017] Ngày 16 tháng 2 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công gồm bà Đặng Thúy Bình, bà Lý Quỳnh Trân, bà Phổ Chí Minh, bà Lý Lệ và bà Tần Lỵ Viện đã bị Tòa án quận Nga Sơn xét xử.

Bà Đặng bị kết án sáu năm tù; bà Lý Quỳnh Trân bị kết án bốn năm tù; và bà Phổ bị kết án ba năm tù cùng năm năm quản chế.

Bà Lý Lệ và bà Tần không bị kết án.

Phiên xét xử bắt đầu lúc chín giờ sáng và kết thúc lúc bốn giờ chiều.

Ông Văn Đông Hải, luật sư của bà Lý Quỳnh Trân, đã chất vấn thẩm phán Bách Vi Lương vì đã đến trại tạm giam ép bà Lý nhận tội và buộc bà bãi miễn quyền luật sư của mình. Luật sư và thẩm phán tranh luận dữ dội, buộc tòa án phải tạm dừng hai lần.

Luật sư nói rằng không có luật nào ở Trung Quốc tuyên bố rằng tu luyện Pháp Luân Công là phi pháp.

Các học viên bị buộc tội “cản trở việc thực thi pháp luật”, một tội danh được soạn sẵn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Tôn Điển Quân, luật sư của bà Đặng chỉ ra rằng bà không cản trở việc thực thi pháp luật, và những cáo buộc của công tố viên không phù hợp với những hoạt động của học viên.

Bà Đặng nói với tòa án rằng tu luyện Pháp Luân Công giúp cải thiện sức khỏe của bà rất nhiều. Bà hạnh phúc hơn khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và chưa từng làm hại bất kỳ ai. Bà nói rằng làm người tốt không phải là phạm tội và tu luyện Pháp Luân Công cũng không phải là phạm pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/2/343741.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/12/162474.html
Đăng ngày 23-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share