Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-3-2017] Một cư dân thành phố Thất Đài Hà gần đây đã bị kết án ba năm tù và nộp phạt 3.000 nhân dân tệ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Phán quyết có tội đối với bà Trương Quế Vinh, 64 tuổi, được ban hành sau hai phiên xét xử của tòa án. Luật sư chỉ có thể biện hộ cho bà trước tòa trong phiên xét xử đầu tiên vào ngày 29 tháng 12 năm 2016.

Phiên xét xử thứ hai được tổ chức vào ngày 10 tháng 1 năm 2017 nhưng bị hủy bỏ vào phút cuối, khi bà Trương từ chối tham gia phiên xét xử của tòa án sau khi biết luật sư của mình không được vào phòng xét xử vì không chịu bị kiểm tra an ninh. Theo luật, luật sư được miễn kiểm tra an ninh.

Ba ngày sau, một phiên xét xử bí mật được tổ chức, sau khi bà Trương tin rằng luật sư đã từ bỏ việc đại diện cho bà. Ngày 18 tháng 1, bà bị sốc khi được luật sư cho biết tòa án chưa từng thông báo cho anh về phiên xét xử.

Bà Trương đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa Trung thẩm thành phố Thất Đài Hà.

Các báo cáo liên quan:

Tòa án lừa gạt một phụ nữ địa phương vào phiên xét xử mà không có sự hiện diện của luật sư và gia đình

Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang: năm học viên bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công

Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang: mười học viên bị giam cầm, đối mặt với cam go

Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang: bốn học viên Pháp Luân Công sắp bị xét xử

Các luật sư vượt qua khó khăn để gặp thân chủ là các học viên Pháp Luân Công của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/8/343999.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/10/162452.html
Đăng ngày 22-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share