Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-3-2017] Bà Cao Vân Hà – một cư dân ở Trùng Khánh vẫn bị giam giữ kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2015, sau sáu tháng kể từ khi bà Cao đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Trước đây bà Cao Vân Hà đã hai lần bị kết án tù với tổng thời gian là tám năm rưỡi bời vì bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Năm 2015, bà Cao đã đệ đơn kiện Giang cáo buộc ông ta vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công mà không tuân theo quy định của luật pháp. Vài tháng sau, cảnh sát đã bắt bà Cao để trả thù.

Từ khi bị bắt, bà Cao, 53 tuổi đã phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Gần đây nhất khoảng tháng 12 năm 2016, Giám đốc Trại giam huyện Du Bắc là Vương Tích Trung đã ra lệnh trói chặt bà Cao và treo bà lên, khiến bà cảm thấy rất khó thở, ăn và ngủ.

Bà Cao đã tuyệt thực để phản đối. Những lính canh hứa sẽ cởi trói cho bà nếu bà đồng ý ăn. Nhưng bà lại trở thành nạn nhân bị cảnh sát lừa dối, họ tiếp tục treo bà lên sau khi bà ăn được một vài miếng. Bà Cao tiếp tục tuyệt thực cho đến khi lính canh cới trói cho bà một tuần sau đó.

Số điện thoại di động của Vương Tích Trung: +86-13709416577.

Bài viết liên quan:

Ms. Gao Yunxia’s Personal Account of the Persecution She Has Suffered


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/5/343855.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/7/162416.html
Đăng ngày 22-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share