Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2017] Trong thời gian nghỉ lễ, mọi người thường tiếp nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn.

Kỳ nghỉ Tết là thời gian quan trọng để gửi thông điệp chúc phúc của Đại Pháp đến mọi người. Ngày mồng một Tết Nguyên đán, tôi đã quyết định vào thành phố và mang theo rất nhiều tài liệu về Đại Pháp.

Tôi đã giúp một gia đình ba người thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người đàn ông đó đã lì xì cho tôi và nói rằng tôi đã mang đến cho anh ấy một món quà quí báu vào ngày đầu năm mới. Tôi nói với anh ấy rằng tôi chỉ mong muốn anh ấy hãy ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chúc anh ấy bình an.

Ngày hôm ấy, chỉ trong hai giờ đồng hồ, tôi đã phân phát hết số tài liệu mang theo và giúp 20 người thoái ĐCSTQ.

Giảng chân tướng thông qua gọi điện thoại tự động cũng là cách tốt để tiếp cận với mọi người. Một người phụ nữ nghe băng ghi âm và cố gắng đặt câu hỏi. Tôi gọi lại cho cô ấy và giải thích tỉ mỉ về việc thoái Đảng. Tôi nói với cô ấy rằng đây là điều tốt đẹp nhất để cô ấy được phúc lành và bình an trong tương lai. Cô ấy đồng ý thoái Đảng và cảm ơn tôi đã cho cô ấy biết sự thật.

Tết Nguyên Đán năm nay tôi đã đến chỗ con gái tôi tại một tỉnh khác. Ở đó, tôi trò chuyện với nhiều người, gọi điện thoại cho nhiều người và đã có nhiều thành công [trong việc khuyên tam thoái].


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/10/342907.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/22/162268.html
Đăng ngày 19-3-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share