Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 27-2-2017] Gần đây một cư dân thành phố Lang Phường bị kết án ba năm tù vì ông đã phát thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Công an đã đến bắt ông Hạ Thanh tại nhà ông vào ngày 16 tháng 11 năm 2015. Cảnh sát cũng tịch thu nhiều tài liệu về Pháp Luân Công, hai máy tính và một máy in.

Bốn ngày sau, ông Hạ được tại ngoại sau khi kết quả xét nghiệm y tế cho thấy ông có sức khỏe kém. Tuy nhiên, công an ở địa phương, viện kiểm sát và người trong chính quyền vẫn liên tục sách nhiễu tại nhà ông Hạ.

Một nhóm khoảng hơn chục công an đã đến nhà ông Hạ vào ngày 11 tháng 1 năm 2017 và cưỡng ép ông tới Tòa án quận Quảng Dương để xét xử. Tại đây, ông đã biện hộ cho bản thân quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp và không có điều luật nào ở Trung Quốc kết tội Pháp Luân Công.

Tòa án đã mở phiên xử thứ hai vào ngày 15 tháng 2 và kết án ông Hạ ba năm tù mà không cho ông tự biện hộ cho bản thân.

Ông Hạ đã phủ nhận phán quyết của tòa án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/27/343637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/3/162377.html

Đăng ngày 18-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share