Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-1-2017] Ông Tả Phúc Sinh, một học viên Pháp Luân Công được trả tự do khỏi Nhà tù nam Phúc Kiến vào ngày 18 tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên, họ đã đưa ông đi trước khi bản án của ông hết hiệu lực, hiện không ai biết ông đang ở đâu.

Khi bạn của ông Tả đến nhà tù sớm một tiếng trước giờ ông được tự do để đón ông, thì một nhóm công an đột nhiên xuất hiện và đến gần họ. Sau đó, bạn ông Tả được thông báo về việc công an đưa ông đi từ lúc 7 giờ sáng, với lý do chính quyền đã thuê một căn hộ cho ông.

Khi các bạn ông có ý định gặp lãnh đạo uỷ ban thành phố Phúc Châu, các viên chức đã nói với họ rằng vị lãnh đạo không ở văn phòng. Thêm nữa, để trả lời tin nhắn của bạn ông Tả, vị lãnh đạo này đã đưa một địa chỉ giả của ông Tả, và cuối cùng ông ta dừng việc trả lời những câu hỏi về chỗ ở của ông Tả.

Ông Tả, khoảng 60 tuổi, bị bắt vào ngày 19 tháng 1 năm 2011, ông bị kết án sáu năm tù chỉ vì ông giúp thuê một luật sư biện hộ cho bạn bè của ông.

Lính canh ở Nhà tù Phúc Kiến đã ra lệnh cho tù nhân ngược đãi ông Tả. Kết quả là, mắt trái của ông bị đánh đập đến mù lòa. Sau đó ông còn bị tra tấn bằng hình thức còng tay rồi treo lên trong sáu tiếng.

24726f8d3665831abfd92c2fce659348.jpg
Miêu tả lại tra tấn: Treo lên bằng còng tay

Ông Tả có hai lần bị giam cầm ở trại lao động cưỡng bức chỉ bởi ông ủng hộ quyền được tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Tả từng là nhân viên Công ty đường sắt thành phố Phúc Châu. Dưới áp lực của cuộc bức hại, vợ ông đã rời khỏi nhà và đưa con gái đi cùng.

Em gái ông Tả bị giam cầm

Em gái ông Tả, bà Tả Tú Vân, bị bắt vào tháng 12 năm 2015 và hiện vẫn đang bị giam.

Bà bị kết án ba năm rưỡi tù vào năm 2011, chỉ bởi bà nộp đơn kiện đội trưởng công an và trưởng Phòng 610 thành phố Phúc Châu về việc bắt giữ ông Tả.

Bà Tả bị kết án sáu năm tù vào năm 2004, và trước đó là ba năm tù vào năm 2001.

Bị thương tổn và đau khổ nên mẹ ông Tả, lúc đó khoảng 80 tuổi, đã qua đời vào năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/22/341187.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/2/162039.html
Đăng ngày 17-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share