[MINH HUỆ 12-3-2017] Đoàn Nhạc Tian Guo miền Tây Hoa Kỳ của nhóm các học viên Pháp Luân Công một lần nữa đã tham dự Lễ Diễu hành Ngày Thánh Patrick tại San Francisco ngày 11 tháng 3. Hơn một trăm nhóm đã tham gia diễu hành và chương trình này được kênh ABC-TV phát sóng trực tiếp.

Đoàn nhạc Tian Guo trong những bộ trang phục theo phong cách đời nhà Đường đã được đông đảo khán giả chào đón nồng nhiệt.

fd0889bf16e822b7b62178ec1dc92de4.jpg

205a9b27fb1c1576c570bdbcdd7eddfb.jpg

d3a826f191a4f5edec34bcb74bbafe3f.jpg

0746d447ef4b37dd4c4d612cfdeba350.jpg

a43a094b6fcdb194f3558b6ba3e4923f.jpg

821947b2b9a7409c756d8ce141d0aef1.jpg

aabacf75895c5fd9f97b0fbd552c6d99.jpg

d9f60a1f28d7078d9d64c8476e438ed6.jpg

251967490b8b0589e7eb1d9fe1f5d510.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo tại Lễ diễu hành Ngày Thánh Patrick

7e3d839b1a3e5892e40ff1722a53fa24.jpg
Ông Lam Frost, người tổ chức buổi diễu hành đánh giá cao đoàn Nhạc Tian Guo

Ông Lam Frost, người tổ chức buổi diễu hành đã phát biểu: “Màn trình diễn của họ thật hoàn hảo”. “Hàng năm chúng tôi đều mời Đoàn nhạc của Pháp Luân Công. Bạn có thể nói rằng mọi người đều thực sự thích Đoàn nhạc và chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của họ cho sự kiện này.”

Khi Đoàn nhạc đi qua sân khấu của người dẫn chương trình, người dẫn chương trình đã giới thiệu họ là những học viên Pháp Luân Công – đó là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc dựa trên việc thực hành các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Cô Jean Murphy, một người dân địa phương rất hào hứng xem Đoàn nhạc. Cô thốt lên: “Thật tuyệt vời! Tôi thích họ”. “Họ biểu diễn thật hoàn hảo và trang phục thật là đẹp. Họ đã làm một việc thật tuyệt vời”.

Một khán giả khác, anh Ahmet cũng lặp lại: “Đây là đoàn nhạc hay nhất mà tôi được xem ngày hôm nay. Âm nhạc của họ thật tuyệt.”

Anh Ahmet hiểu rõ Pháp Luân Công và cuộc bức hại pháp môn này tại Trung Quốc. Anh nói: “Tôi thường thấy họ biểu diễn trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ đang làm một việc tốt đẹp. Mọi người cần được có quyền tự do ngôn luận.”

Một người hâm mộ mới của Đoàn nhạc có tên Maggie đã nói: “Đây chính là những gì mà một đoàn nhạc nên có. Mỗi đoàn nhạc nên học hỏi từ họ”.

Cô Maggie chỉ tay vào dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” trên tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công và nói: “Những người khác cũng nên tuân theo những điều này”.

Đoàn nhạc Tian Guo cũng nhận được những lời ca ngợi của những người Trung Quốc.

Cô Lâm đã ghi hình lại phần biểu diễn của Đoàn nhạc và phát biểu: “Thật tuyệt vời!”. Cô cho biết cô đã luyện các bài công pháp một thời gian cùng với mẹ cô khi cô còn là một thiếu niên.

Cô hỏi: “Tôi muốn bắt đầu tu luyện lại. Tôi có thể tìm các điểm luyện ở đâu?”. Cô đã được các học viên cung cấp thông tin về các điểm luyện công tại địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/12/344171.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/13/162477.html
Đăng ngày 17-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share