Bài viết của Thư Tuệ, Phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 8-3-2017] Khách tham dự Triển lãm Sức khỏe Thể chất và Tinh thần năm 2017 tại Aalborg, Đan Mạch rất quan tâm tìm hiểu Pháp Luân Công và muốn học môn tu luyện khí công cổ xưa này của Trung Quốc. Sự kiện diễn tra trong ba ngày từ ngày 3-5 tháng 3 tại Trung tâm Kongres & Kultur của Aalborg đã thu hút đông đảo những người quan tâm tới sức khỏe và tinh thần.

Nhiều khách tham dự đã bị thu hút trước các đạo lý của Pháp Luân Công và học các bài công pháp. Một số người còn mua sách của pháp môn hoặc để lại thông tin liên lạc để được thông tin về các khóa học Pháp Luân Công sắp tới.

Mỗi ngày tại triển lãm, các học viên Pháp Luân Công dành một giờ để hướng dẫn miễn phí giúp mọi người luyện các bài công pháp. Vào ngày thứ hai và thứ ba, phòng học đã chật kín người muốn học các bài công pháp.

 

04f387c6a5eac255b36647cd5ce1aaf6.jpg
Khách tham dự Triển lãm Thân thể và Tinh thần năm 2017 học các bài công pháp

7cc14a29fdad7e3984399bec1712dd05.jpg
Người dân muốn tìm hiểu về những lợi ích của môn tu luyện và muốn biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc

b463d203a575b4e07aadfb0c62c4b8aa.jpg
Helge gài bông hoa sen lên áo sơ mi của mình và đọc sách của Pháp Luân Công.

Helge là một trong những nhà trưng bày tại Triển lãm rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Ông đã cài bông hoa sen lên áo sơ mi của mình và cẩn thận đọc qua một số cuốn sách của Pháp Luân Công và sau đó đã mua một vài cuốn.

Sau khi một học viên giải thích về những tác động tích cực của môn tu luyện, một phụ nữ đã mưa cuốn sách bắt đầu của Pháp Luân Công. Học viên đã nói với cô rằng cô sẽ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống sau khi cô đọc hết cuốn sách. Người phụ nữ đó trả lời: “Tôi biết. Ngay khi nhìn thấy cuốn sách, tôi đã biết tôi phải mua nó.”

Một khách tham dự khác nói rằng cô cảm thấy có một mối liên hệ mạnh mẽ với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà nói: “Nếu hầu hết mọi người trên thế giới có thể làm theo những nguyên lý này thì sẽ không có hận thù và chiến tranh, và thế giới sẽ trở thành một nơi tuyệt vời.”

7a1ef7f0f33c87b31eba5809e8ab8b43.jpg
Ông Jan Langekaer ký tên thỉnh nguyện yêu cầu Đảng cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Jan Langekaer, một nhà trưng bày khác và một người phát ngôn tại Trieenrlamx đã biết nhiều về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc. Ông muốn biết ông có thể làm gì để giúp đỡ và ông đã ký tên tỉnh nguyện kêu gọi Đảng cộng sản Trung Quốc kết thúc cuộc bức hại và ngừng thu hoạch tạng từ các học viên bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/8/343980.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/9/162439.html
Đăng ngày 10-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share