Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-2-2017] Vào ngày 13 tháng 4 năm ngoái, các nhân viên chính quyền địa phương ở thành phố Lang Phường đã bắt giữ ông Lưu Lương Dân vì đã từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần hiện vẫn đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Ông Lưu đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Xương Nhạc, và tại đây ông đã bị tra tấn cho tới suýt chết. Các nhân viên của trại tạm giam đã phải vội vàng đưa ông vào bệnh viện, chỉ vài ngày sau ông bị kết án ba năm tù giam.

Vào ngày 19 tháng Giêng năm 2017, ông Lưu đã được chuyển tới nhà tù Sơn Đông. Tại đây, để buộc ông phải từ bỏ đức tin của mình, các nhân viên nhà tù lại tiếp tục tra tấn ông. Không lâu sau, ông được chuyển tới bệnh viện Cảnh sát Sơn Đông và các bác sĩ đã thông báo cho gia đình ông rằng ông đang trong tình trạng nguy kịch. Chỉ vài phút sau khi người nhà được gặp ông tại bệnh viện, cảnh sát thông báo cho gia đình ông rằng thời gian thăm nom đã hết và buộc người nhà ông phải ra về.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/9/342875.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/13/162175p.html
Đăng ngày 8-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share