Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 25-01-2017] Một người dân quận Đông Nguyên bị đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 1 năm 2017 vì cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Cả luật sư bào chữa và gia đình của bị cáo đều bị từ chối không được vào phòng xét xử.

Ngày 24 tháng 9 năm 2016, cô Đặng Sỹ Nga đang ở nhà thì khoảng hai chục người cạy cửa nhà cô và xông vào nhà. Nhiều ngày sau đó, gia đình cô mới biết cô bị giam giữ ở đâu.

Phiên xét xử hồi tháng 1 đã diễn ra trong một phòng xử án tại Trại Tạm giam Đông Nguyên nơi cô Đặng đang bị giam giữ.

Luật sư của cô Đặng bị chặn ở lối vào của trại tạm giam khi anh từ chối kiểm tra an ninh. Theo luật, luật sư bào chữa được miễn kiểm tra an ninh như vậy. Luật sư đã đợi bên ngoài hơn 10 phút rồi mới được cảnh sát mời vào phòng bảo vệ an ninh.

Khi đi ra, anh nói với gia đình cô Đặng rằng cảnh sát hỏi anh đỗ xe ở đâu và nói rằng anh không liên quan gì đến phiên điều trần.

Luật sư đợi một hồi lâu, nhưng cảnh sát vẫn không cho vào phòng xử án. Anh không còn lựa chọn nào khác là phải lái xe đi.

Gia đình bà Đặng cũng bị chặn lại ở bên ngoài. Cảnh sát thông báo không còn chỗ trống nào trong phòng xét xử.

Phiên xét xử đã được tiến hành mà không có sự hiện diện của luật sư bào chữa hay bất kỳ một thành viên nào của gia đình. Hiện tại vẫn chưa rõ đã có bản án hay chưa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/25/341624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/31/162007.html

Đăng ngày 2-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share