Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 24-02-2017] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức Ngày hội thông tin tại Duesseldorf vào ngày 4 tháng 2 năm 2017 nhằm giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này. Các học viên cũng phơi bày tội ác thu hoạch tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn, mà nguồn tạng là các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Rất đông người, trong đó có khách du lịch đã ra ngoài tận hưởng không khí của thành phố cổ Duesseldorf. Nhiều người đã dừng chân đọc thông tin trên các biểu ngữ và tấm áp phích, nhận tờ rơi và nói chuyện với các học viên.

7e0ec34b429b5b52d2953e568ae9f1e0.jpg
People pause to learn more about the CCP’s persecution of Falun Gong.

Người dân dừng chân tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCST đối với Pháp Luân Công

0f3cdfe612329cc933f3db8c33c5ca0b.jpg

Một học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp

Một đôi vợ chồng đến từ London đã bàng hoàng trước sự tàn bạo của ĐCSTQ, thậm chí họ còn cảm thấy đó là điều khó có thể tin được. Sau khi tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại, họ đã ký đơn thỉnh nguyện lên án tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ. Đôi vợ chồng đánh giá cao những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại.

Một phụ nữ là bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình đã ký tên thỉnh nguyện và cho biết rằng nhiều bác sỹ đã biết đến tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ từ các tạp chí chuyên ngành. Cô đã thảo luận vấn đề y đức với các học viên.

Nhiều người qua đường đã cảm ơn các học viên và khích lệ họ tiếp tục nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/24/343491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/26/162316.html

Đăng ngày 28-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share