Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-1-2017] Ông Tôn Đồng Khánh ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, gần đây đã bị kết án phi pháp năm năm tù giam.

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, ông Tôn mua một chiếc máy tính cũ, và đi tới nhà một học viên Pháp Luân Công khác nhờ cài đặt. Công an của Phân cục Công an Song Thành mai phục gần nhà của học viên đó và bắt giữ ông.

Sáu tháng sau khi ông Tôn bị giam giữ, Trương Chấn Đình của Viện Kiểm sát khu Song Thành đã mang bản đề xuất bản án tới trại tạm giam và nói rằng sẽ xử ông Tôn ít nhất ba năm tù giam. Trương nói rằng ông Tôn phải ký tên vào đó. Ông Tôn thấy trong bản kiến nghị đó có ghi: “Tuyên án từ ba đến bảy năm tù giam.” Ông đã từ chối ký tên.

Ngày 9 tháng 12 năm 2016, ông Tôn đã bị Tòa án Song Thành xét xử mà gia đình và luật sư của ông không hề hay biết. Tham dự phiên tòa chỉ có thẩm phán Hồ Nghiệp Lâm, hai bồi thẩm viên, một cảnh sát viên và công tố viên Trương Chấn Đình.

Trương tuyên bố rằng dựa trên tình tiết từng hai lần bị lao động cưỡng bức, ông Tôn sẽ phải lĩnh trọng án. Ông Tôn đã tự biện hộ cho mình trong suốt phiên xét xử.

Ông Tôn nói rằng tu luyện Pháp Luân Công làm người tốt không hề sai và không vi phạm pháp luật. Ông nói rằng những cáo buộc mà công tố viên đưa ra là vu cáo hãm hại ông.

Trương Chấn Đình bác lời ông Tôn và không cho phép ông đề cập đến Pháp Luân Công. Thậm chí ông ta còn uy hiếp ông Tôn rằng: “Tôi sẽ xem xét tuyên trọng án cho ông!”

Ông Tôn đã kháng án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/12/340778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/28/161568.html

Đăng ngày 27-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share