Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 21-2-2017] Kolkata (còn được biết với tên là Calcutta trong thời kỳ Ấn Độ là thuộc địa của Anh) là thủ phủ của bang Tây Bengal. Kolkata từ lâu đã nổi tiếng trên giới bởi các di sản về văn học, nghệ thuật và cách mạng phong phú. Con người nơi đây có xu hướng đề cao các giá trị nghệ thuật, và bởi vậy Kolkata thường được mệnh danh là thủ đô Văn hóa của Ấn Độ hay Thủ đô Văn học của Ấn Độ.

f67c19019bc904912cf02e14a4b24bfd.jpg

b5e8b0ac32c882f4a624867c5c920106.jpg

d00eecfc4252cba5b73cd1d3892c86df.jpg

Đây là năm thứ ba liên tiếp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương tham gia Hội chợ Sách Kolkata nổi tiếng này. Đây là hội chợ sách phi thương mại lớn nhất thế giới, hội chợ sách lớn nhất Châu Á và là hội chợ sách có nhiều người tham dự nhất trên thế giới với khoảng hai triệu người mỗi năm. Hội chợ này cung cấp một mô hình hội chợ điển hình với phong phú các loại sách–với những người đi pic-nic, ca sỹ, nhạc sỹ hay ẩm thực.

Các học viên ở Kolkata nhận được sự hỗ trợ của các học viên ở Bangalore, Nagpur, Pune, cùng bốn học viên ở Việt Nam và một học viên ở Hàn Quốc. Hai trong số các học viên Việt Nam đã từng đến Kolkata vào cuối năm ngoái và nói rằng họ muốn đến đây hàng năm bởi người dân Ấn Độ rất thuần khiết và rất dễ dàng tiếp nhận tài liệu chân tướng. Họ cũng chia sẻ rằng, bởi yoga rất phổ biến ở Ấn Độ, nên phần lớn mọi người nghĩ rằng Đại Pháp cũng giống như Yoga, vậy nên họ thường xuyên phải giải thích về sự khác biệt giữa Đại Pháp và yoga.

Các học viên đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp luôn thu hút đông đảo khách tham quan, với màn biểu diễn các bài công pháp, hướng dẫn luyện công, và phát tài liệu. Nhiều người ở các quầy lân cận muốn biết tại sao quầy Đại Pháp lại luôn đông người như vậy. Thật tuyệt vời khi thấy mọi người dừng lại và đọc câu chuyện Pháp Luân Đại Pháp ở phía trước quầy thông tin. Một số người lớn tuổi ngồi ngay tại quầy thông tin đọc sách một hồi sau đó quyết định mua sách.

Vì chính quyền cộng sản cầm quyền ở West Bengal 34 năm và đã sụp đổ cách đây khoảng 8 năm, những bậc cao niên đều có thể hiểu và liên hệ đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một quý ông lớn tuổi đã châm biếm: “Suốt hơn 30 năm dưới ách thống trị của cộng sản, chúng tôi đã chứng kiến những người lao động ở Tây Bengal đã bị bóc lột ra sao và nhiều người bị sát hại như thế nào. Các bạn thấy đấy chủ nghĩa cộng sản đang sụp đổ trên toàn thế giới.”

Một người đàn ông khác đã rất sốc khi được nói về việc chính quyền Trung Quốc cưỡng bức mổ cướp tạng từ các tù nhân lương tâm và đã hỏi về bằng chứng cho sự việc này. Các học viên đã bảo anh nên đọc báo cáo của ông Kilgour và ông Matas cũng như truy cập trang web Minh Huệ. Các học viên đã giải thích chi tiết hơn để nhiều người người trẻ tuổi thấy rằng họ đang bị những thành công bề mặt của sự bùng nổ kinh tế Trung Quốc che mắt.

Nhiều người đã chú ý đến các sách Pháp Luân Đại Pháp tiếng Bengali và mua chúng. Vào lúc các học viên đang thu dọn quầy thông tin, vẫn luôn có người quay trở lại mua sách khi họ đang trên đường về nhà, dường như họ không muốn bỏ lỡ một thứ gì đó vô cùng quý giá. Nhiều người đã mua sách vẫn quay trở lại mua thêm một bộ sách cho người nhà.

Năm nay các học viên đã lên kế hoạch khích lệ tất cả những ai mua sách Đại Pháp đều sẽ học bài công pháp số một tại chỗ. Việc này đã thu được hiệu quả rất tốt, phần lớn họ đều phản hồi rằng họ cảm thấy năng lượng và cảm giác nhẹ nhàng hơn, và bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục học các bài công pháp.

Một gia đình đã mua sách Pháp Luân Đại Pháp từ năm ngoái và đã bước vào tu luyện, chia sẻ về những thụ ích của mình và đã khích lệ được nhiều người mua sách. Nhiều người lớn tuổi đã mua sách nói rằng bản dịch sang ngôn ngữ địa phương của họ rất hay và điều này giúp họ có thể hiểu được nội dung cuốn sách tốt hơn. Họ cũng nói rằng họ vô cùng ngạc nhiên khi các cơn đau nhức của họ thuyên giảm ngay sau khi mới đọc sách và họ tin rằng rằng cuốn sách quả thực có năng lượng siêu thường. Nhiều người nói họ rất cảm kích và hiểu vì sao các học viên lại đưa cho họ bản hướng dẫn viết tay cách đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Năm nay, nhiều nhân viên cảnh sát và an ninh lại quay trở lại theo từng nhóm, mang theo cả người thân và nói rằng họ muốn tổ chức một buổi giới thiệu các bài công pháp cho các nhân viên của mình.

Năm nay, các học viên đã có một khoảng thời gian và cơ hội để biểu diễn các bài công pháp trên một sân khấu riêng trong khuôn viên hội chợ. Nhiều người đến và chủ động tham gia khi cách học viên đã dạy các bài công pháp. Các học viên cũng biểu diễn và dạy các bài công pháp trên khu đất trống và phát hàng nghìn tài liệu thông tin.

Tất cả học viên tham dự Hội chợ Sách Kolkata đều cảm thấy đây là dịp tốt để tiếp cận được đến đông đảo người dân để họ nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên địa phương đã tổ chức nhiều lớp dạy công miễn phí. Họ mong muốn có thể cùng nhau tham dự sự kiện trong năm kế tiếp và thậm chí đã lên kế hoạch để có thể tiếp cận được với nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/21/162258.html

Đăng ngày 25-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share