[MINH HUỆ 28-1-2017] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại tại tám thành phố hoặc huyện thị ở sáu tỉnh. Theo báo cáo này, đã có bốn học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong trại giam và ít nhất tám học viên bị bắt giữ phi pháp.

e6782c37de206b4b446d0b869c27962b.jpg

1. [Thành phố Liêu Ninh, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị kết án tù
2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý bị bắt giữ
3. [Thành phố Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm] Ông Tôn Cảnh Hòa bị bắt giữ
4. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông] Ông Phan Ngọc Quân bị bắt giữ
5. [Thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông] Ông Ngô Hải Ba đưa vào Nhà tù Tứ Hội
6. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Quý và bà Căn Anh bị bắt giữ
7. [Thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang] Ba học viên bị bắt giữ
8. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Tạ Vũ bị bắt giữ

1. [Thành phố Liêu Ninh, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị kết án tù

Ông Khúc Lục Khánh, bà Lý Xuân Diễm, và bà Trần Lệ Diễm bị cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Nhị Bảo, thành phố Đông bắt giữ phi pháp vào ngày 20 tháng 8 năm 2015. Ba học viên này đã bị gam giữ gần 10 tháng. Họ bị đưa ra xét xử tại Trại giam Thành phố Liêu Dương ngày 29 tháng 4 năm 2016. Ông Khúc và bà Lý mỗi người bị tuyên án bốn năm tù giam, còn bà Trần năm năm tù giam. Bà Lý đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Thẩm Dương.

2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lý bị bắt giữ

Bà Lý bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát đường Quế Lâm bắt giữ vào tối ngày 23 tháng 2 năm 2017 vì gỡ tấm bảng có thông tin tuyên truyền thù hận về Pháp Luân Đại Pháp.

3. [Thành phố Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm] Ông Tôn Cảnh Hòa bị bắt giữ

Ông Tôn Cảnh Hòa, người làng Thị Dương, thị trấn Thượng Hà Loan, bị bắt giữ ngày 25 tháng 1 năm 2017. Ông hiện đang bị giam giữ tại Trại giam Cửu Đài.

4. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông] Ông Phan Ngọc Quân bị bắt giữ

Ông Phan Ngọc Quân bị năm cảnh sát của Đồn Cảnh sát Thổ Sơn bị bắt giữ tại nhà ngày 27 tháng 1 năm 2017.

5. [Thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông] Ông Ngô Hải Ba đưa tới Nhà tù Tứ Hội

Ông Ngô Hải Ba bị Tòa án khu Hà Sơn xét xử lần đầu ngày 21 tháng 4 năm 2016. Ông bị kết án năm năm tù giam. Ông đã kháng án, nhưng tháng 1 năm 2017, tòa án phúc thẩm vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu. Ông bị cầm tù trong Nhà tù Tứ hội ở thành phố Triệu Khánh.

Ông bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Triệu Khánh và Phòng 610 bắt giữ vào sáng sớm ngày 3 tháng 12 năm 2015, và bị giam giữ trong Trại giam Hạ Sơn.

6. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Quý và bà Căn Anh bị bắt giữ

Bà Quý và bà Căn Anh bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Tân Khu bắt giữ ngày 26 tháng 1 năm 2017 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân ở khu dân cư Dương Sơn Hoa Uyển ở thị trấn Hứa Thự Quan. Cả hai hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát.

7. [Thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang] Ba học viên bị bắt giữ

Ông Vương Chi Vĩ và ông Đinh ở thị trấn Nam Tầm đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Hồ Châu bắt giữ ngày 12 tháng 1 năm 2017 trong khi đang gửi thông điệp giảng chân tướng Pháp Luân Công qua WeChat, một ứng dụng gửi tin phổ biến. Ông Dương Tân Xương ở khu Ngô Hưng cũng bị bắt giữ cùng thời điểm đó.

8. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Tạ Vũ bị bắt giữ

Cô Tạ Vũ, 30 tuổi, ở thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Tân Giang ở thành phố Quảng Châu bắt giữ ngày 26 tháng 1 năm 2017 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Hiện vẫn chưa rõ nơi cô Tạ bị giam giữ.

Các bên tham gia bức hại bà Hạ: Đồn Cảnh sát Tân Giang: +86-20-34161187


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/28/341617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/9/162128.html

Đăng ngày 24-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share