Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2017] Hai học viên Pháp Luân Công là bà Lý Vi và bà Chu Kiến Hoa đã bị tòa án quận Dương Sóc đưa ra xét xử lần thứ hai hôm 16 tháng 12 năm 2016 vừa qua.

Phiên tòa được tổ chức trong một căn phòng có hơn 20 ghế ngồi cho người theo dõi, tuy nhiên chỉ có sáu người thân hoặc bạn bè của hai học viên là được cho vào tham dự phiên tòa.

Chủ tọa phiên tòa lại là Đàm Tráng Phương.

Micro của các luật sư bào chữa đã bị chỉnh ở mức rất nhỏ, nên rất khó để nghe được họ nói.

Cả hai luật sư đều yêu cầu trắng án cho thân chủ của mình.

Các công tô viên nói trong máy tính của bà Lý có thông tin về việc khởi kiện Giang Trạch Dân. Tuy nhiên, luật sư bào chữa Trương Tán Ninh đã biện hộ trước tòa rằng khởi kiện Giang không phải là phạm tội.

Bị bắt, giam giữ, và xét xử trong phiên tòa đầu tiên

Bà Lý đến từ tỉnh Cát Lâm và bà Chu Kiến Hoa đến từ khu Nội Mông đã bị bắt giữ vì phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở quận Dương Sóc, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây ngày 4 tháng 11 năm 2015.

Họ đã bị giam ở trại tạm giam số 3 thành phố Quế Lâm.

Phiên xử đầu tiên được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, với sự có mặt của nhiều học viên Pháp Luân Công khác đến theo dõi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/9/340647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/19/161184.html

Đăng ngày 20-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share