Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 14-2-2017] Du khách đến Liên hoan Văn hóa và Ẩm thực Trung Quốc 2017 ở Phoenix rất hào hứng khi thấy sự hiện diện của Pháp Luân Công tại đây. Nhiều người đã học các bài công pháp Pháp Luân Công và đánh giá cao lợi ích sức khỏe mà pháp môn mang lại và biết chân tướng cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt ở Trung Quốc. Liên hoan này diễn ra từ ngày 10-12 tháng 2.

Nhiều người xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và học các động tác luyện công. Một phụ nữ chia sẻ bà cảm thấy rất thư thái sau khi xem các học viên biểu diễn các bài công pháp và luôn thấy vui vẻ hạnh phúc. “Trong tháng này, đối với tôi mà nói, thì đây là ngày tuyệt vời nhất,” bà chia sẻ.

2017-2-13-minghui-falun-gong-phoenix-01--ss.jpg

Khách tham quan liên hoan trẻ học các bài công pháp Pháp Luân Công tại Liên hoan Văn hóa và Ẩm thực Trung Quốc ở Phoenix

Một phụ nữ đi cùng con trai đến quầy thông tin Pháp Luân Công. Cả hai đều rất háo hức học các bài công pháp. Trước đó, người mẹ không thể nâng nổi cánh lên. Đến khi một học viên kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác, bà đã có thể giơ cánh tay của mình lên.

Một du học sinh Ấn Độ đã hỏi học các bài công pháp ngay khi vừa đi ngang qua quầy thông tin. Người bạn Hàn Quốc của anh cũng tham gia cùng anh. Ba người trẻ tuổi hơn sau đó cũng tham gia học cùng nhóm. Họ rất điềm tĩnh và thư thái bất chấp sự huyên náo của lễ hội.

Một phụ nữ Đài Loan rất háo hức học các bài công pháp. Cô rất ngạc nhiên khi biết các học viên dạy luyện công miễn phí. Bởi cô có một người họ hàng đã qua đời ở Trung Quốc trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, nên cô hiểu rất rõ về cuộc bức hại tàn bạo này ở Trung Quốc.

Nhiều người Trung Quốc nhận ra cuộc bức hại này là sai trái

2017-2-13-minghui-falun-gong-phoenix-02--ss.jpg

2017-2-13-minghui-falun-gong-phoenix-02--ss.jpg

Khách tham quan lễ hội ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi trò chuyện với các học viên, nhiều khách tham quan lễ hội đã biết đến việc chính quyền Trung Quốc dính líu tới tội ác thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống, mà phần lớn nạn nhân là học viên Pháp Luân Công. Họ đã bày tỏ sự ủng hộ với nỗ lực chấm dứt tội ác này ở Trung Quốc của các học viên.

Nhiều người đến từ Trung Quốc, sau khi liễu giải chân tướng cuộc bức hại, đã lập tức quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/14/343081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/16/162207.html

Đăng ngày 19-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share