Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-1-2017] Ngày 8 tháng 1 năm 2017, hàng chục cảnh sát thành phố Quý Dương đã xông vào nhà ông Trần Hiền Trung bắt giữ ông cùng hơn 10 học viên Pháp Luân Công khác khi họ đang cùng nhau đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Cảnh sát tịch đã thu toàn bộ sách Pháp Luân Đại Pháp và máy tính của ông Trần.

Tất cả các học viên đều bị đưa đến Đồn Cảnh sát Hoa Quả Sơn ở khu Nam Minh, Quý Dương.

Tại đồn cảnh sát, cứ 2 cảnh sát được phân công canh giữ 1 học viên. Sau đó từng học viên bị chuyển về đồn cảnh sát địa phương nơi họ sinh sống.

Trong số các học viên bị bắt giữ có bà Thi Quý Trân, 80 tuổi, bị cưỡng bức lấy máu.

Các bên chịu trạch nhiệm trong vụ bức hại này:

Đồn Cảnh sát Hoa Quả Sơn: +86-851-85103110

Ban Lỗi, đồn phó của Đồn Cảnh sát Hoa Quả Sơn: :+86-13984045678 (Di động)

Đồn Cảnh sát Quý Dương: +86-851-85568132

Hàn Trung: +86-13985120664 (Di động)

Đồn Cảnh sát Tân Hoa Lộ: +86-851-85815040

Suất Bân: +86-13985128935 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/11/340728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/21/161211.html

Đăng ngày 17-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share