Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-1-2017] Ông Tô Thanh Hoa, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thành Đô, đã bị Tòa án Khu Công nghệ Cao đưa ra xét xử và kết án 3 năm tù giam vào ngày 29 tháng 12 năm 2016.

Ông Tô bị cáo buộc “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để cầm tù các học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại pháp môn tu luyện tinh thần này.

Luật sư của ông đã thay mặt ông biện hộ vô tội.

Ông Tô bị bắt giữ từ hơn một năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 2015. Ông bị cáo buộc đã phun sơn viết chữ lên tường. Ông bị giam giữ trong Trại tạm giam huyện Bì.

Công tố viên đưa ra các bức ảnh chụp chữ phun trên tường. Dòng chữ ghi “Nỗ lực toàn cầu đưa Giang Trạch Dân ra công lý”. Dòng chữ xuất hiện ở Thành Đô vào ngày 31 tháng 8 năm 2015.

Vị công tố viên cũng đưa ra các vật dụng mà cảnh sát tịch thu ở nhà ông Tô: Một cuốn sách Pháp Luân Công, hai bình sơn xịt, một máy tính xách tay, và 4 đĩa DVD.

Video giám sát cho thấy một người đàn ông đi xe đạp điện đã dừng lại ở một khu vực trong vòng 2 phút và mang theo đồ gì đó trong một chiếc túi. Tuy nhiên, không thấy được người đàn ông đó lấy từ trong túi ra thứ gì. Công tố viên tuyên bố rằng người đàn ông đó chính là ông Tô.

Luật sư của ông Tô chỉ ra rằng bằng chứng đó không chứng minh được rằng ông Tô đã viết những chữ kia và cáo buộc của công tố viên mang tính phóng đoán và vô căn cứ.

Ông cũng nói rằng sách Pháp Luân Công chỉ chứng tỏ rằng ông Tô là một học viên Pháp Luân Công, chứ không hề phá hoại luật pháp.

Luật sư yêu cầu trả tự do cho ông Tô vô điều kiện.

Sau 10 phút nghỉ giải lao, thẩm phán kết án ông Tô 3 năm tù giam.

Ông Tô cùng mẹ cho hay họ sẽ kháng án.

Mẹ ông Tô là người duy nhất được tham dự phiên tòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/5/340459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/21/161201.html

Đăng ngày 17-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share