Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở New York

[MINH HUỆ 13-2-2017] Ngày 11 tháng 2 là Tết Nguyên tiêu, một ngày lễ quan trọng đánh dấu sự kết thúc mùa Tết Nguyên đán. Các học viên Pháp Luân Công đã tham dự buổi lễ tại công viên Sara Delano Roosevelt, gần khu phố Tàu của thành phố New York.

2017-2-12-nyc-lattern-day_02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công múa rồng và múa lân trong dịp Tết Nguyên tiêu ở khu phố Tàu của Manhattan hôm 11 tháng 2 năm 2017

Mở màn là biểu diễn múa rồng và múa lân, những tiết mục này ngay lập tức đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân thuộc mọi lứa tuổi. Tiếp theo đó là phần biểu diễn âm nhạc, ca hát, cùng biểu diễn trống lưng cũng nhận sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

2017-2-12-nyc-lattern-day_01--ss.jpg

Màn múa của một học viên trẻ

Người dân địa phương chào đón nồng nhiệt

Bà Lâm, một người dân địa phương nhập cư đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nói rằng bà đã biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Tôi biết Đảng Cộng sản đã bức hại nhiều người dân Trung Quốc, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. Trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, thì một người cần phải vô cùng dũng cảm mới có thể đứng lên bảo vệ cho đức tin của mình.” Bà rất vui mừng khi thấy các học viên mang đến niềm vui và năng lượng cho sự kiện này.

Ông Trần, hiện đang làm việc cho một tiệm ăn ở địa phương, cho hay ông rất ấn tượng với các bài hát mà các học viên thể hiện. Ông rất hạnh phúc khi nhìn thấy các học viên đại diện cho nhiều dân tộc khác nhau đã hồng truyền văn hóa Trung Quốc chân chính đến nhiều quốc gia và vùng miền trên toàn thế giới.

Nói về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc “luôn cố gắng kiểm soát người dân, nhưng rốt cuộc nó luôn thất bại.”

528e1f6c52f85ec61b1faf5c22fbd59a.jpg

Màn biểu diễn trống lưng của các học viên Pháp Luân Công

Giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống

2017-2-12-nyc-lattern-day_05--ss.jpg

Thư chào mừng của bà Margaret Chin, Uỷ viên hội đồng thành phố

Bà Margatet Chin, Uỷ viên hội đồng thành phố, viết trong thư chúc mừng: “Tôi rất vinh hạnh chào đón sự hiện diện của các bạn trong buổi lễ Tết Nguyên tiêu truyền thống chào mừng năm Đinh Dậu này…Lễ hội ngày hôm nay là một phần rất quan trọng trong nỗ lực của chúng tôi nhằm giữ gìn và chia sẻ văn hóa và phong tục Trung Quốc truyền thống đến cộng đồng dân cư ở khu phố Tàu, và còn xa hơn thế nữa.”

“Tôi chúc toàn thể học viên Pháp Luân Công luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm mới này!” bà viết trong thư chào mừng.

Ông Michael, nhà tổ chức sự kiện, nói rằng học viên Pháp Luân Công là những thành viên tích cực của cộng đồng địa phương. “Thành phố New York được xem như là trung tâm văn hóa của Hoa Kỳ—rất năng động và có tốc độ phát triển nhanh. Chúng tôi hy vọng rằng nỗ lực của chúng tôi sẽ góp phần làm cho xã hội này trở nên mỹ hảo và yên bình hơn.”

2017-2-12-nyc-lattern-day_04--ss.jpg

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện tự thân với năm bài công pháp và các bài giảng về đạo đức dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/13/343041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/14/162177.html

Đăng ngày 17-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share