Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-1-2017] Ngày 5 tháng 1 năm 2017, bà Vương Vệ Chân, một đại tá 68 tuổi đã nghỉ hưu, bị đưa đến Nhà tù nữ ở tỉnh Liêu Ninh. Ngày 6 tháng 12 năm 2014, bà bị kết án tám năm tù vì nói cho mọi người biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó, bà đã được thả ra để điều trị y tế.

Bà Vương, từ thành phố Đại Liên, là một cựu bác sĩ quân y và giảng viên đã về hưu của Trường Y Khoa Đại Liên của Quân khu Thẩm Dương. Bà bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 12 năm 2016 trong lúc đang được điều trị ở bên ngoài và bị giam giữ tại Trại tạm giam Diêu Gia.

Ngày 5 tháng 1 năm 2017, gia đình bà Vương nhận được một cuộc điện thoại từ nhà tù và được biết rằng trại tạm giam đã bí mật chuyển bà đến nhà tù mà không báo cho gia đình bà biết.

Ngày hôm sau, gia đình bà đã đến nhà tù ở Thẩm Dương để thăm bà. Tuy nhiên, các quan chức nhà tù đã từ chối yêu cầu thăm viếng của họ và nói rằng bà Vương đang trải qua một khoá huấn luyện kéo dài hai tháng tại Đơn vị đào tạo chuyên sâu và gia đình không được phép thăm trong khoảng thời gian đó.

Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh khét tiếng là nơi đối xử tàn bạo với các học viên Pháp Luân Công. Theo nguồn tin, hai tháng huấn luyện (thực chất là tẩy não) mục tiêu là nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và cố gắng để buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Theo như gia đình bà Vương, huyết áp của bà đã tăng cao đến 230 mmHg khi bà bị đưa đến nhà tù.

Gia đình đã hỏi nhà tù xem liệu họ có thể xin cho bà Vương được đi điều trị y tế. Các quan chức nhà tù nói rằng bà sẽ bị giữ lại trong tù bất chấp tình trạng sức khỏe của bà, miễn là bà ấy không mắc bệnh nan y.

Bà Vương bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 5 năm 2012 trong khi đang nói cho mọi người nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu bốn máy tính, hai máy in và các vật dụng cá nhân khác. Bà bị đưa đến trại tạm giam Đại Liên. Trại tạm giam đã từ chối nhận bà, vì bà không qua được kiểm tra sức khỏe bắt buộc.

Viện kiểm sát quận Trung Sơn và Sở cảnh sát Trung Sơn sau đó đã đệ đơn cáo buộc bà Vương. Ngày 29 tháng 10 năm 2014, bà bị Toà án quận Trung Sơn xét xử với cáo buộc “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” cáo buộc thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để bỏ tù các học viên Pháp Luân Công trong cuộc đàn áp môn tu luyện tinh thần này.

Các báo cáo trước đó: Bác sĩ quân y nghỉ hưu bị bắt giữ lần thứ bảy vì tín ngưỡng của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/10/340678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/20/161197.html

Đăng ngày 16-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share