Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang

[MINH HUỆ 21-11-2016] Ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở thành phố Hàng Châu, chính quyền tỉnh Chiết Giang vẫn tiến hành hai phiên tẩy não tại thành phố Thiệu Hưng, cách đó khoảng 40 dặm.

Các phiên tẩy não này nhằm vào các học viên tu luyện Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại. Tại ngày đầu tiên của mỗi phiên tẩy não, các quan chức của phòng Tư pháp tỉnh này đã có mặt và đe dọa sẽ bắt giữ và bỏ tù bất kỳ học viên nào không đồng ý từ bỏ đức tin của mình.

Mỗi học viên bị giam giữ ở trong một căn phòng riêng biệt và bị giám sát 24/7. Họ bị cấm đọc sách hay luyện các bài công Pháp của Pháp Luân Công. Họ cũng không được phép có gia đình thăm nom và bị cấm sử dụng điện thoại di động cá nhân.

Nhân viên tẩy não đã ép các học viên phải xem các băng hình bôi nhọ Pháp Luân Công. Đồng thời, họ sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm làm cho các học viên nhụt chí.

Hai phiên tẩy não đã diễn ra trong một khách sạn tại một vùng xa xôi hẻo lánh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/21/337961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/23/160052.html

Đăng ngày 14-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share