Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2017] Ông Lưu Xương Hải bị bắt và kết án vì viết một số bài báo về chất lượng môi trường không khí tệ hại ở Trung Quốc.

Ông bị tòa án huyện Cam Tỉnh Tử xét xử ngày 21 tháng 4 năm 2016 và bị kết án 4 năm tù. Ông Lưu đã nộp đơn kháng án.

Chủ tọa phiên tòa là Lô Minh Lợi, người đã tham gia rất nhiều phiên xét xử các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình ông Lưu được biết rằng phiên tòa xét xử ông chủ yếu tập trung vào các bài báo về tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc được các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin. Trong các bài viết đó, ông đã đề xuất cách quản lý tốt hơn liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Ông Lưu, 56 tuổi tốt nghiệp Đại học Chiết Giang, một trong những trường đại học lâu đời và uy tín nhất về đào tạo đại học.

Ông bị sa thải khỏi nơi làm việc vài năm trước vì tu luyện Pháp Luân Công, và đã dành những năm sau này để nghiên cứu xuất bản một cuốn sách.

Bị bắt và bị giam giữ

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, ông Lưu bị các cảnh sát đồn Tây Cương bắt tại nhà riêng. Vợ và con gái ông vốn không phải là các học viên Pháp Luân Công cũng đã bị bắt giữ, nhưng sau đó đã được thả ra.

Nhà của họ đã bị lục soát, cảnh sát đã tịch thu sách Chuyển Pháp Luân, một chiếc máy tính cá nhân, và một chiếc máy in ở nhà ông. Chiếc máy tính chứa các thông tin dữ liệu nhiều năm nghiên cứu về cuốn sách của ông.

Ông Lưu bị đưa đến trung tâm tẩy não, tại đó ông đã bị các nhân viên ép phải từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Một cảnh sát chịu trách nhiệm xử lý trường hợp của ông đã nói với gia đình ông rằng anh ta sẽ giam giữ ông ở đó đến sáu tháng trừ khi ông “hợp tác”.

Nhân viên cảnh sát này còn nhiều lần liên lạc với gia đình ông Lưu và bảo họ thuyết phục ông phải từ bỏ đức tin của mình.

Sau khi bị giam giữ hai tuần, ông Lưu đã bị chuyển đến trại tạm giam.

Trường hợp của ông bị đẩy qua đẩy lại giữa Sở cảnh sát Tây Cương, Viện kiểm sát, và Tòa án huyện Cam Tỉnh Tử vì dường như là không có đủ bằng chứng thuyết phục để khởi tố ông.

Ngày 21 tháng 4 năm 2016, một phiên điều trần đã được tổ chức. Chỉ có mỗi một bằng chứng để các công tố viên có thể đưa ra đó là việc ông Lưu đã thực hiện đúng quyền hiến pháp của mình khi thể hiện mối quan tâm của ông về vấn đề ô nhiễm môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng ở Trung Quốc.

Luật sư của ông Lưu đã đại diện cho ông phủ nhận phán quyết của tòa.

Các cá nhân và tổ chức tham gia vào việc bức hại ông Lưu: Lô Minh Lợi, chủ tọa phiên tòa, điện thoại: +86-82793730, Sở cảnh sát Tây Cương, điện thoại: +86-0411-82474720.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/2/340279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/19/161185.html

Đăng ngày 12-2-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share