Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-1-2017] Viện kiểm sát quận Hỗn Giang, thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm vừa ra quyết định khởi tố đối với hai học viên Pháp Luân Công là ông Lưu Quảng Hải và vợ của ông là bà Lý Diễm.

Ngày 13 tháng 1 năm 2017, bà Lý Diễm được Viện kiểm sát quận Hỗn Giang thông báo bằng điện thoại rằng trường hợp của hai vợ chồng bà đã bị khởi tố lên toà án và bà phải có mặt tại toà vào ngày 16 tháng 1 năm 2017. Ông Lưu hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Hắc Câu, thành phố Bạch Sơn. Ông bị nhốt trong một phòng giam biệt lập trong suốt ba tháng qua.

Ngày 12 tháng 9 năm 2016, ông Lưu Quảng Hải và vợ là bà Lý Diễm bị các nhân viên cảnh sát của Sở cảnh sát Bạch Ngân bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và thu giữ ba máy in, hai máy ghi đĩa DVD, và một khoản tiền mặt.

Bà Lý Diễm được bảo lãnh tại ngoại và được thả về nhà vào sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 9 năm 2016, nhân viên của viện kiểm sát đã buộc bà Lý phải ký vào một biên bản cam kết không rời khỏi thành phố.

Ông bà Lưu có hai con nhỏ đang ở tuổi đi học và một người mẹ già ngoài 70 tuổi phải nằm liệt giường. Mọi sinh hoạt thường ngày của gia đình đều dựa vào cửa hàng tạp hoá nhỏ của ông Lưu. Kể từ khi ông Lưu bị bắt, bà Lý và con gái lớn của họ thường xuyên bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi và giám sát.

Theo báo cáo, Sở cảnh sát thành phố Bạch Sơn và Sở cảnh sát Hồng Kỳ đã bắt giữ tổng cộng 11 học viên Pháp Luân Công trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2016.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/15/340883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/17/161155.html

Đăng ngày 12-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share