Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tam Cúc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-1-2017] Ông Nguỵ Hưng Trụ, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bạch Ngân vừa bị tuyên án phi pháp một năm tù giam. Hiện nay ông đang bị giam tại nhà tù Đại Sa Bình, thành phố Lan Châu, tỉnh Tam Cúc.

Ông Nguỵ, 53 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 7 năm 2016 vì đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do ông ta đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Sau đó 2 tuần, toà án quận Bạch Ngân đã ra quyết định khởi tố ông Nguỵ.

Ngày 18 tháng 12 năm 2016, toà án quận Bạch Ngân đã mở phiên toà xét xử ông Nguỵ mà không thông báo cho luật sư và gia đình của ông. Sau đó vài ngày, ông Nguỵ bị tuyên án phi pháp một năm tù giam. Ông Nguỵ đã kháng án lên toà án thành phố Bạch Ngân. Chưa đến 10 ngày sau, toà án cấp thành phố đã ra quyết định giữ nguyên phán quyết của toà án cấp quận.

Luật sư của ông Nguỵ đã tới thăm ông ở Trại tạm giam Bạch Ngân và thấy sức khoẻ của ông đang ở trong tình trạng rất nghiêm trọng: ông bị đau dạ dày, thường xuyên bị nôn và bị chóng mặt.

Gia đình ông đã nhiều lần yêu cầu đưa ông tới bệnh viện để kiểm tra. Cuối cùng, khi trại tạm giam Bạch Ngân đưa ông Nguỵ đến bệnh viện nhân dân số 2 để kiểm tra, các bác sĩ đã chẩn đoán ông bị loét tá tràng và bị chảy máu dạ dày.

trại tạm giam đồng ý thả ông Nguỵ vào ngày 19 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, thay vì được thả ra, ông Nguỵ đã bị kết án phi pháp một năm tù giam.

Ông Nguỵ đã từng bị bỏ tù phi pháp từ năm 2004 đến năm 2012 do từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Ông đã bị bức hại nghiêm trọng trong nhà tù Lan Châu. Ông cũng phải chịu đau đớn vì bị tắc nghẽn dạ dày. Ông đã nôn ra máu và phải điều trị tại bệnh viện trong một thời gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/10/340677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/15/161137.html

Đăng ngày 12-2-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lại để sát hơn với nguyên bản.

Share