Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2016] Một phụ nữ 72 tuổi bị buộc hai chân xếp chéo trong thời gian dài khi bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não của thành phố Quảng Châu vào tháng 11 năm 2016. Tra tấn đã khiến bà bị mù mắt phải. Thị lực mắt trái của bà bị giảm sút nghiêm trọng.

Bà Vũ Dương Trân, 72 tuổi, làm việc tại Viện đo lường tỉnh Quảng Đông. Ngày 2 tháng 11 năm 2016, bà bị đưa đi từ nhà ở quận Thiên Hà vì đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Bà bị đưa đến Trung tâm tẩy não Hoàng Bộ, nằm ở Câu lạc bộ đua ngựa Thiên Lộc và được chuyển đến trường Đảng quận Thiên Hà. Bà bị giam giữ trong tổng cộng 19 ngày.

2016-12-21-222539-0.jpg

Trường Đảng quận Thiên Hà

Bị sách nhiễu và bắt cóc vì khởi kiện Giang Trạch Dân

Ngày 3 tháng 7 năm 2015, bà Vũ nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, lên Tòa án tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao vì phát động và duy trì cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Vũ bị bắt giam nhiều lần do cuộc đàn áp trong 16 năm qua. Bà bị giam giữ tại Trung tâm cai nghiện ma túy quận Bạch Vân, Trung tâm tẩy não Tam Thủy, Trại tạm giam Cảnh Thái ở quận Bạch Vân. Bà cũng từng thụ án một năm rưỡi ở Trại lao động cưỡng bức nữ Tra Đầu.

Ngày 11 tháng 7 năm 2016, Hoàng Tiểu Lan, giám đốc Ủy ban Nhân dân Hoa Tân, cùng với bốn nhân viên Ủy ban Nhân dân đã đến nhà bà Vũ, để đe dọa rằng bà sẽ bị tống vào tù vì kiện Giang Trạch Dân.

Ngày 2 tháng 11, Hoàng đã đến nhà bà lần nữa và yêu cầu bà chuyển nơi đăng ký hộ khẩu ra khỏi quận Thiên Hà với lý do rằng quận Thiên Hà có cái gọi là “cộng đồng không tôn giáo.” Bà Vũ đã cố gắng chuyển đi nhưng không thành công.

Sau đó, Hoàng đưa bà Vũ đến Văn phòng phường Lâm Hòa và lệnh cho bà phải nguyền rủa Pháp Luân Công trước mắt giám đốc Vương. Nhưng bà đã từ chối làm theo lệnh của họ.

Hoàng và một nhân viên khác đưa bà Vũ trở về nhà và tiếp tục đe dọa bà cho đến 5 giờ chiều, khi hàng chục cảnh sát, do giám đốc Vương chỉ huy, đột nhập vào nhà của bà. Họ cố bắt bà Vũ, nhưng các thành viên trong gia đình bà phản đối. Hoàng nói dối với gia đình bà rằng bà Vũ sẽ được phục hồi sức khỏe sau một vài ngày và sau đó được đưa trở lại nhà. Bà Vũ đã tin lời lừa dối đó và cuối cùng bị cảnh sát đưa đi vào khuya tối hôm đó.

Bị ngược đãi tại Trung tâm tẩy não Hoàng Bộ

Bà Vũ bị đưa trực tiếp đến Trung tâm tẩy não Hoàng Bộ. Bà liên tục bị hai nhân viên theo dõi và bị tước đoạt các nhu yếu phẩm hàng ngày như kem đánh răng, xà phòng và dầu gội đầu.

Các nhân viên bao gồm Từ Thiểu Kỳ và Đới Diễm Mai tẩy não bà Vũ mỗi ngày, buộc bà phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Bà Vũ từ chối xem các đoạn video và bị phạt bắt đứng liên tục trong hai ngày.

Từ Thiểu Kỳ nói với bà Vũ rằng bà Hứa Tuệ Châu, một học viên ở quận Thiên Hà, đã bị giam trong cùng phòng. Bà đã qua đời sau vài ngày được thả ra từ trung tâm tẩy não vào tháng 8 năm 2016.

Giám đốc Hoàng Tiểu Lan và các nhân viên khác không chỉ từ chối nói cho gia đình nơi giam giữ bà, mà họ còn nói dối với gia đình bà rằng bà Vũ thoải mái và đang được đối xử tốt.

Bị tra tấn tại trường Đảng Thiên Hà

Bà Vũ bị chuyển tới trường Đảng Thiên Hà vào ngày 16 tháng 11. Bà bị nhốt trong một căn phòng trên tầng hai. Các cửa sổ bị che hết bằng một tấm nệm và tủ. Bà Vũ bị theo dõi cả ngày.

Ngày 7 tháng 11, Từ Thiểu Kỳ và các nhân viên khác bắt bà Vũ đứng trong nhiều giờ đồng hồ. Sau đó, Từ sử dụng một tấm ga trải giường và trói bà Vũ trong tư thế kiết già (cả hai chân bắt chéo). Sau một giờ đồng hồ, Từ cởi trói ra khoảng 15 phút rồi lại trói bà lại tư thế cũ. Sự tra tấn này được lặp đi lặp lại bốn lần.

Bà Vũ bị đau đớn vô cùng. Đến 4 giờ sáng hôm sau, thị lực của bà bị mờ. Lúc đó Từ mới dừng tra tấn.

2016-12-21-222539-3.jpg

Hình thức tra tấn: Trói bắt chéo chân

Từ Thiểu Kỳ khẳng định rằng bà Vũ giả vờ mắt bị mờ. Anh ta cũng dự định tra tấn bà một lần nữa vào ngày 20 tháng 11.

Các quan chức tại trung tâm tẩy não đã cử một bác sĩ kiểm tra cho bà Vũ và thấy mắt phải của bà đã bị mù, tầm nhìn mắt trái của bà bị suy giảm nghiêm trọng.

Ngày 21 tháng 11, bà Vũ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và xét nghiệm thêm. Kết quả kiểm tra cho thấy nhãn áp mắt phải của bà gấp ba đến năm lần bình thường và kết luận rằng mắt phải của bà đã hoàn toàn bị mù. Thị lực mắt trái của bà bị suy yếu nghiêm trọng và cần được điều trị ngay lập tức.

Các quan chức đưa bà Vũ trở lại trường Đảng Thiên Hà, ở đó họ đe dọa sẽ đưa bà đến trung tâm tẩy não thành phố để tiếp tục bức hại bà vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Tối ngày 21 tháng 11 năm 2016, bà Vũ được thả ra với một mắt bị mù và một mắt bị suy giảm thị lực.

Các bên tham gia bức hại bà Vũ:

Hoàng Tiểu Lan, giám đốc Ủy ban Nhân dân Hoa Tân quận Thiên Hà: +86-20-87588685, +86-20-38811373, +86-13719488262

Nhạc Tuấn Khuê, quản lý Câu lạc bộ đua ngựa Thiên Lộc: +86-20-87265002

Cung Vĩ Hà, hiệu trưởng trường Đảng quận Thiên Hà: +86-20-38491302, +86-20-38493661


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/22/339237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/11/161086.html

Đăng ngày 10-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share