Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-1-2017] Ngày 29 tháng 12 năm 2016, ba cư dân thành phố Triều Dương đã bị Toà án thành phố Bắc Phiếu xét xử.

Ngày 24 tháng 8 năm 2016, bà Mưu Lệ Hoa và ông Song Diệu Văn đã bị bắt giữ khi họ đang nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản. Ngày 7 tháng 9 năm 2016, ông Lý Kiệt Xuân đã bị bắt giữ tại nhà.

Bà Mưu thưa với toà rằng bà từng bị bệnh bạch cầu trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau đó đã khoẻ mạnh trở lại. Trong khi bị giam giữ, bà đã bị đánh đập và không được phép luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Bà bắt đầu có các triệu chứng của bệnh bạch cầu và bắt đầu chảy máu.

Luật sư của bà Mưu đã thay mặt bà biện hộ vô tội. Ông chỉ ra rằng những cáo buộc này không có cơ sở pháp lý và bằng chứng truy tố là giả mạo. Ông cũng nộp hồ sơ y tế của bà Mưu để chứng minh rằng bà đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

Ông Lý cũng không thừa nhận các cáo buộc. Ông nói rằng tu luyện Pháp Luân Công và phân phát tài liệu thông tin của Pháp Luân Công không có tội và rằng ông đang thực hiện quyền hiến pháp của mình như là một công dân Trung Hoa tự do ngôn luận.

Ông Song khai rằng mình đã bị đánh đập trong khi cảnh sát thẩm vấn. Luật sư bào chữa đã yêu cầu toà án cho xem video buổi thẩm vấn. Thẩm phán nói rằng đoạn video hiện không có và tòa có thể mở một phiên xét xử khác sau khi cảnh sát nộp video.

Ba học viên hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Bắc Phiếu.

Bài viết liên quan: Một phụ nữ khỏi bệnh bạch cầu nhờ Pháp Luân Công đã bị bắt giữ vì tín ngưỡng của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/3/340367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/20/161196.html

Đăng ngày 9-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share