Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ 4-2-2017] Hội đồng Thành phố Parramatta đã tổ chức Lễ chào mừng Tết Nguyên đán quy mô lớn ở Quảng trường Thế Kỷ (Centenary Square) ở ngoại ô Sydney, Úc ngày 3 tháng 2 vừa qua. Mười sáu nhóm đã tham gia hội diễn văn nghệ. Đoàn Pháp Luân Công mở màn sự kiện với tiết mục biểu diễn múa lân, biểu diễn trống lưng.

Nhiều khán giả đã tiến đến gần để chụp hình khi đội trống lưng và múa lân trong trang phục màu vàng đang tập trung ở quảng trường. Để đáp ứng sự yêu mến của khán giả, nhà tổ chức sự kiện đã đề xuất các học viên xếp thành hàng để khán giả chụp hình. Các học viên giương cao một biểu ngữ lớn có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn.”

2017-2-3-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công chụp hình trên Quảng trường Thế Kỷ trước khi bắt đầu màn biểu diễn tại lễ chào mừng Tết Nguyên đán

Mở màn là đội múa lân, rồi đến phần trình diễn của đội trống lưng với các bản nhạc Niềm hân hoan (Jubilation)Pháp Luân Đại Pháp hảo, đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Cô Larenta, một trong số nhân viên tại sự kiện, hào hứng nói: “Các bạn được chào đón nồng hậu. Mọi người đều thích phần trình diễn của các bạn. Nhiều người đã hỏi chúng tôi rằng khi nào các bạn bắt đầu biểu diễn. Bởi hiện đang là dịp Năm mới Trung Quốc, nên nhiều người mong đợi được xem màn biểu diễn truyền thống như múa lân và trống lưng.”

Cô Terezkas Drnzik, một cư dân địa phương, nói rằng cô đã đến trễ và thấy rất tiếc khi bỏ lỡ mất tiết mục đầu tiên. Cô đã hỏi xin một vài tấm ảnh chụp tiết mục múa lân của một phóng viên. Cô nói rằng cô rất thích các tiết mục truyền thống và cô đã biết đến Pháp Luân Công.

“Chồng tôi rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Anh ấy thường đàm luận về Pháp Luân Công với tôi mỗi khi ở nhà. Chúng tôi là người Séc. Chúng tôi biết bản chất tà ác của Đảng Cộng sản,” cô Terezkas cho hay.

Một khán giả khác, Sam Lal, nói rằng trong số các sự kiện cộng đồng thì phần trình diễn của các học viên là xuất sắc nhất mà anh đã từng xem.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/4/342669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/5/162070.html

Đăng ngày 9-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share