Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2016] Một người dân ở Trùng Khánh phải ra tòa lần thứ hai để đối mặt với cáo buộc rằng, ông đã “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một tôi danh được quy chuẩn thường được chính quyền Trung Quốc sử dụng để buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ông Trương Quân đã bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 5 năm 2016 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Luật sư của ông cho rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là trái phép và thân chủ của ông không thể bị truy tố chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình đã được hiến pháp thừa nhận.

Đối mặt với những lập luận sắc bén và mạnh mẽ của luật sư, công tố viên đã không thể chỉ ra được ông Trương Quân đã vi phạm vào điều khoản nào của hiến pháp và thừa nhận, “chúng tôi không có bằng chứng nào hay điều khoản nào để chứng minh rằng Pháp Luân Công là một tà giáo.” Những lời của công tố viên đã được ghi chép lại trong quá trình tố tụng tại tòa án và được ký tên xác nhận.

Ông Trương đã phải ra tòa lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 10, khi vị công tố viên đó cũng chỉ đưa ra được một số hình ảnh để làm bằng chứng cáo buộc mà không đưa được những chứng cứ khác theo yêu cầu của pháp luật. Thẩm phán đã dừng phiên tòa ngay khi luật sư bảo vệ của ông Trương lên tiếng phản đối.

Tại phiên tòa lần thứ hai, công tố viên đã trưng ra vài vật chứng tịch thu được ở nhà ông Trương sau khi ông bị bắt giữ. Luật sư bảo vệ đã lập luận rằng, luật pháp quy định Thẻ nhớ và ổ USB máy vi tính không thể được sử dụng như là tang vật của vụ án bởi nội dung của nó dễ dàng bị làm giả mạo hay bị thay đổi nội dung, và chỉ ra rằng những tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu đó không gây hại gì cho xã hội hay cho bất kỳ ai và nó cũng không thể phá hoại được việc thực thi pháp luật như lời công tố viên cáo buộc.

Luật sư bảo vệ đã yêu cầu tòa tuyên bố trắng án cho thân chủ của mình, nhưng thẩm phán đã hoãn phiên tòa lần thứ hai mà không đưa ra được lời phán quyết nào.

Ông Trương đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công một năm trước đây, và hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Ba Nam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/24/339310.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/25/160449.html
Đăng ngày 8-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share