Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2016] Cuối tháng 11 năm 2016, bà Thái Quế Giảo – một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nhạc Dương – bị bí mật kết án bảy tháng tù giam. Bà Thái bị giam giữ tại Trại giam Vân Khê và bị tước quyền thăm thân.

Ngày 21 tháng 12 năm 2016, con gái của bà Thái tới trại giam nhưng đã không được gặp mặt bà.

Ngày 18 tháng 11 năm 2015, khi bà Thái, 66 tuổi, cùng các học viên khác đang trên đường tới bên xe buýt thì bị cảnh sát tùy tiện bắt giữ. Lúc ấy, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Hoa Dung lái xe ngang qua và nhận ra các học viên. Cảnh sát khám xét hai học viên, phát hiện tài liệu Pháp Luân Công trong đồ đạc của họ, rồi bắt giữ họ. Tám tháng trước, bà Thái vừa được thả ra sau khi thụ án ba năm tại Nhà tù Nữ Trường Sa.

Sau 41 ngày bị giam tại Trại giam Vân Khê, bà Thái đã được tại ngoại chờ xét xử. Giám đốc Đội An ninh Nội địa huyện Hoa Dung đe dọa bà Thái không được kiện họ hay liên hệ với bất kỳ ai.

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, khi bà Thái đang làm việc ở cánh đồng thì lại bị cảnh sát bắt giữ.

Nhiều lần bị bắt và bị giam cầm

Từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Thái đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ, nhà bà cũng nhiều lần bị lục soát.

Năm 2000, bà Thái bị giam một năm khi đang trên đường tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi quyền được tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 10 năm 2005, bà Thái bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Nhạc Dương và bị giam giữ 60 ngày. Vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nên bà Thái phải lao động cưỡng bức một năm mà không qua xét xử và bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Long.

Lần bị bắt vào ngày 22 tháng 12 năm 2007, bà Thái bị tống tiền và được thả sau khi trả 3.200 nhân dân tệ.

Năm 2010, con gái bà Thái, cô Trần Mẫn, bị tống vào trại lao động cưỡng bức ba năm. Khi bà Thái tới Đội An ninh Nội địa Quân Sơn để yêu cầu thả con gái của mình thì bà bị đánh đập rất tàn bạo.

Ngày 27 tháng 2 năm 2012, bà Thái lại bị bắt khi đang phân phát đĩa DVD Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và bị giam giữ tại Trại giam Số 1 Nhạc Dương hơn chín tháng. Sau đó bà Thái bị kết án ba năm tù giam và bị giam tại Nhà tù Nữ Trường Sa. Ngày 27 tháng 2 năm 2015, bà Thái được tại ngoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/26/339398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/7/161049.html

Đăng ngày 7-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share