Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2016] Hai người dân ở thành phố Đằng Châu bị kết án tù giam vì kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công khiến họ bị cầm tù trước đây.

Cuối năm 2015, ngay sau khi gửi mail kiện Giang Trạch Dân, bà Trương Kim Linh đã bị giam trong một tuần. Bà phản đối việc giam giữ bất hợp pháp lên chính quyền địa phương nhiều lần, nhưng không ai giải quyết khiếu nại cho bà. Không lâu sau cảnh sát lại bắt giữ bà.

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, bà bị xét xử ở Tòa án thành phố Đằng Châu. Luật sư của bà lập luận rằng ở Trung Quốc không có luật kết tội Pháp Luân Công, do đó bà có đủ quyền bắt Giang Trạch Dân trả lại công lý vì ông ta đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của bà.

Phan tuyên bố, “Chúng tôi luôn xử học viên Pháp Luân Công án nặng. Tất nhiên, tôi có thể kết án họ nếu tôi muốn.”

Ông ta đã kết án bà Trương ba năm rưỡi tù giam.

Tòa án thành phố Đằng Châu cũng đã kết án tù bà Triệu Hồng Hà. Ngày 3 tháng 11 năm 2015, bà Triệu bị bắt giữ vì đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Ngày 4 tháng 7 năm 2016, bà bị xét xử, đến ngày 2 tháng 11 bà bị kết án bốn năm tù giam. Bà đang kháng án. Thư ký trong vụ án của bà là Trương Phù Dung, còn những thông tin chi tiết về các thẩm phán vẫn đang được điều tra.

Bối cảnh

Pháp Luân Công dạy mọi người theo Chân–Thiện–Nhẫn, giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Hơn 100 triệu người theo tập kể từ khi môn tập được truyền ra công chúng vào năm 1992 ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc.

Vì đố kỵ với sự phổ truyền rộng lớn của Pháp Luân Công và lo sợ mất quyền cai trị, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công trong hơn 17 năm qua. Nhiều người hơn nữa bị tra tấn vì đức tin của mình, thậm chí bị giết để lấy nội tạng trong nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên đang còn sống để kiếm lời do nhà nước hậu thuẫn. Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc khởi xướng và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Hiện nay, luật pháp Trung quốc cho phép công dân có thể làm nguyên đơn trong các vụ án hình sự, hơn 200.000 học viên đã đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài. Người dân từ những quốc gia khác, gồm cả các chính trị gia, đang lên tiếng để ủng hộ phong trào khởi kiện này. Hơn 1,8 triệu người ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã ký thỉnh nguyện để tố cáo tội ác của Giang và ủng hộ các vụ kiện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/31/339882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/7/161038.html

Đăng ngày 7-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share