Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 2-2-2017] Ngày 26 tháng 1 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Úc ở Adelade, thủ phủ của Nam Úc. Họ đã được mời tham dự sự kiện này hàng năm trong hơn một thập kỷ qua. Các học viên mang đến lễ diễu hành chiếc thuyền hoa và màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong trang phục truyền thống.

2017-2-1-south-australia_02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp trên thuyền hoa

Trong 150 nhóm tham dự lễ diễu hành, nhóm các học viên Đại Pháp thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhiều người nói họ thích biểu ngữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” của các học viên.

Trần Hạo, du học sinh Trung Quốc, người tỉnh Triết Giang, nói rằng anh rất vui khi thấy các học viên xuất hiện trong lễ diễu hành: “Tôi thích màu sắc tươi sáng và cảm nhận được sự tường hòa của nhóm Pháp Luân Đại Pháp.” Anh nói rằng ở Trung Quốc không thể thấy cảnh tượng ấy vì Pháp Luân Đại Pháp đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Sau khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo này, một số du khách và du học sinh đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Ông Trương, một học viên tham gia lễ diễu hành, giải thích về tầm quan trọng của sự kiện này: “Tôi rất mừng là những khán giả này chọn ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn. Họ sẽ được phúc báo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/2/342584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/3/162050.html

Đăng ngày 7-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share