Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở New York và Helsinki

[MINH HUỆ 31-1-2017] Học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, phần lớn họ là người gốc Hoa, tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt ở Trung Quốc tại nhiều sự kiện lớn trong dịp Tết Nguyên Đán này. Trong bài viết này, chúng tôi xin đăng tải hai sự kiện được tổ chức ở hai lục địa khác nhau, một ở New York và một ở Helsinki.

Thắp nến tưởng niệm ở Helsinki, Phần Lan

Ngày 27 tháng 1 năm 2017, trước thềm Tết Nguyên Đán, các học viên ở Helsinki, Phần Lan đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tưởng nhớ các học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua.

Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền Cộng sản Trung Quốc chấm dứt mổ cướp tạng để kiếm lời từ các học viên còn sống bị giam giữ chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công.

Lễ thắp nến tưởng niệm và màn biểu diễn các bài công pháp đã thu hút sự chú ý của đông đảo người qua đường. Sau khi minh bạch chân tướng về cuộc bức hại mà Pháp Luân Công đang phải đối mặt ở Trung Quốc, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này.

Một nhóm học viên khác đã tham dự triễn lãm Educa 2017 do Bộ Giáo dục Phần Lan tổ chức ở Helsinki vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Mỗi năm sự kiện này thu hút khoảng 15.000 quan khách. Họ giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại sai trái ở Trung Quốc.

2017-1-30-finland-hongfa_01--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

2017-1-30-finland-hongfa_02--ss.jpg

Khách bộ hành dừng chân ký tên thỉnh nguyện chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

Brooklyn, New York: Nâng cao nhận thức cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bên kia Đại Tây Dương, các học viên Pháp Luân Công tập trung trên Đại lộ 8 ở Brooklyn, New York hôm 29 tháng 1, ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán. Nhiều người Trung Quốc đi mua sắm, thăm hỏi gia đình và bè bạn ở đây trong dịp lễ tết này.

Học viên Pháp Luân Công dựng quầy thông tin với biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Họ trưng bày áp-phích và phát tài liệu và đĩa DVD thông tin về cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt tại Trung Quốc. Họ muốn công chúng hiểu vì sao cuộc bức hại này là sai trái và tại sao các thành viên của Đảng cần phải ly khai khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà họ đã gia nhập.

Các trái bóng bay bắt mắt, một mặt in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và một mặt in dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” được phát tặng cho khách qua đường. Nhân cơ hội này, các học viên giới thiệu với họ về Pháp Luân Công và giảng chân tướng cuộc bức hại.

bacf94f03b208550ac17422b6933411f.jpg

cdc9a3a40a8b477207365024d9e40dba.jpg

Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Khoảng 1.500 trái bóng bay được phát tặng và được thấy trên khắp Đại lộ 8 và nhiều nhà hàng và cửa hiệu.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/31/342499.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/31/342497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/1/162033.html

Đăng ngày 6-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share