Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-01-2017] Ngày 26 tháng 1 năm 2017, các buổi lễ đón mừng Ngày Quốc Khánh Úc đã được tổ chức ở Melbourne và Sydney. Các học viên Pháp Luân Công đã góp mặt trong một cuộc đại diễu hành diễn ra ở Melbourne và tham gia biểu diễn trên sân khấu trước một cộng đồng ở Bắc Sydney.

Tham gia cuộc đại diễu hành ở Melbourne

Hơn 80 nhóm trong trang phục truyền thống khác nhau đã tham gia cuộc đại diễu hành diễn ra trên tuyến phố Swanston ở Melbourne buổi sáng ngày 26 tháng 1 năm 2017.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Victoria đã được mời đến tham dự lễ diễu hành. Ban nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công, theo sau là nhóm các học viên biểu diễn năm bài công pháp, nhóm múa quạt và đội múa trống lưng. Màn trình diễn của các học viên đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

7c4c40873383a7231bda4831f6b1d578.jpg

5f9268bc8511d6bf0242295b958e103f.jpg

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công được chào đón nồng nhiệt trong cuộc diễu hành mừng Ngày Quốc Khánh Úc tại Melbourne

Bà Vương đến từ Quảng Tây, Trung Quốc đến xem cuộc diễu hành cùng với con trai, chị dâu, và cô cháu gái của mình. Bà rất hứng khởi khi xem đoàn diễu hành của Pháp Luân Công, “Tôi biết Pháp Luân Công rất được tôn trọng tại đất nước này. Đây là sự thật. Chúng tôi đến đây du lịch, chụp ảnh và quay phim. Chúng tôi sẽ nói cho họ hàng, bạn bè của mình ở Trung Quốc biết về những gì chúng tôi thấy được ở đây. Chúng tôi đến Melbourne nhân dịp Ngày Quốc Khánh Úc. Nó rất gần với ngày Tết Nguyên Đán Trung Quốc, chúng tôi quả thực là may mắn.

Về tự do ở Úc, bà Vương nói: “Ở Trung Quốc, khắp nơi đều có cảnh sát. Bầu không khí thật căng thẳng. Khác với ở đây. Úc là một quốc gia thực sự được tự do về tín ngưỡng.”

32daad3a2fbac547b04aadc38c4efa60.jpg

Khán giả Olivia Jom

Khán giả có tên là Olivia Jom đã ca ngợi màn trình diễn của ban nhạc Tian Guo. Cô nói: “Đây là âm nhạc truyền thống. Tôi hy vọng có thể được xem thêm các màn trình diễn nữa của ban nhạc.”

Nhà tổ chức sự kiện cũng khen ngợi về đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Một người trong ban tổ chức sự kiện nói: “Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công thật rực rỡ sắc màu và chương trình thì rất phong phú. Tôi rất cảm kích Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp vì đã mang đến những màn trình diễn tuyệt vời đến vậy.

Lễ kỷ niệm ở Sydney

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Úc cũng đã được Hội đồng Ku-ring-gai miền Bắc Sydney tổ chức tại công viên Bicentennial. Các học viên Pháp Luân Công cũng đã được mời tới biểu diễn tại sự kiện.

4229ccc52694ee9aa20fa60475049595.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn trên sân khấu

Một khán giả có tên là Angie Tindall cho biết: “Nhóm Pháp Luân Công thật ngoạn mục. Màu sắc rất rực rỡ. Tôi rất thích trang phục của họ. Họ cũng đội những chiếc mũ rất đặc biệt.” Cô nói cô đã xem các học viên diễn tập trước khi chạy chương trình và thấy rất ấn tượng.

Cô thấy rất hứng thú với màn biểu diễn trống lưng. Cô đã hỏi về lịch sử và truyền thống của trống lưng, cũng như âm nhạc. Sau khi tìm hiểu được khúc nhạc nền [mà đội trống lưng dùng để biểu diễn] có tên là Pháp Luân Đại Pháp hảo, cô đã mỉm cười nói: “Có quá nhiều ý nghĩa và lịch sử”

Diễn viên có tên Granham Kelleher là một trong số người điều hành lễ tổ chức. Anh cho biết: “Chúng tôi vừa xem màn trình diễn của nhóm Pháp Luân Công. Thật ngoạn mục. Đội trống lưng chơi rất ấn tượng với âm thanh thật vang dội. Tôi có thể nói đó là một tiết mục tuyệt vời. Còn có màn trình diễn của đội múa lân nữa, nó luôn được chào đón. Tôi hy vọng sẽ còn được xem các màn trình diễn của họ trong cộng đồng của chúng tôi.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/28/-342254.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/27/341990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/31/162017.html

Đăng ngày 6-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share