Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở khu Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2016] Ngày 5 tháng 12 năm 2016, Viện kiểm sát thành phố Nha Khắc Thạch ở Hô Luân Bối Nhĩ, khu Nội Mông đã phê duyệt lệnh bắt giữ 9 học viên Pháp Luân Công.

Các học viên bị bắt là bà Tiếu Lệ Quyên, bà Yên Lệ Bình, ông Triệu Đức Đình, ông Trương Pháp Quân, bà Vương Tú Kiệt cùng với chồng là ông Lưu Văn Phát, bà Lưu Ái Hoa, bà Khổng Hiến Diễm và bà Phương.

Bà Tiếu và bà Yên đang bị giam tại Trại tạm giam Hô Luân Bối Nhĩ. Những người khác thì đang bị giam giữ tại trại tạm giam Lâm Nghiệp.

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Sở Cảnh sát Lâm Nghiệp Đại Hưng An Lĩnh và Sở Cảnh sát Sâm Lâm đã triệu tập các cán bộ địa phương rồi đi tới nhà các học viên. Họ đã đến vào lúc đêm khuya khi tất cả mọi người đều đang ngủ, họ đã cậy hoặc đạp cửa nhà, và xông vào bắt giữ các học viên.

Các cảnh sát cũng lục soát nhà và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công, tài liệu giảng chân tướng, máy tính, máy in, điện thoại di động và các vật dụng cá nhân khác. Những vật dụng có giá trị khác cùng với tiền mặt cũng đã bị tịch thu, nhưng không có bất kỳ danh sách đồ thu giữ nào được đưa ra.

Bà Đường Quế Hương và bà Lý Thục Trân cũng đã bị đưa ra khỏi nhà, nhưng bà Đường đã được tại ngoại ngay ngày hôm sau vì tình trạng bệnh tật của người cha của bà. Bà Lý đã được thả ra sau 30 ngày bị giam giữ.

Chín học viên khác vẫn còn đang bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/27/339443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/3/161001.html

Đăng ngày 5-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share