Bài viết của các phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-1-2017] Mùng 1 Tết Nguyên đán năm nay rơi vào ngày 28 tháng 1 năm 2017 dương lịch. Lễ chào mừng năm mới được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới. Học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự nhiều sự kiện chào mừng năm mới ở địa phương để truyền rộng vẻ đẹp của Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại pháp môn này của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Sau đây chúng tôi xin điểm qua về các sự kiện diễn ra ở Sydney, Úc; California, Mỹ; và Stockholm, Thụy Điển.

Lễ chào mừng năm mới ở Sydney, Úc

Ngày 28 tháng 1, Đoàn nhạc Tian Guo với thành viên là các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự Lễ chào mừng Tết Nguyên đán lần thứ 21 do Chính quyền Sydney tài trợ. Sự kiện này được tổ chức tại quảng trường tòa nhà Customs House ở gần hải cảng.

Đông đảo người dân đã tụ tập trên quảng trường vào buổi chiều ngày 28 tháng 1. Đoàn nhạc biểu diễn hai lần vào 6 và 7 giờ tối, mỗi lần biểu diễn 10 phút. Người dẫn chương trình sự kiện rất ấn tượng với màn biểu diễn xuất sắc của đoàn nhạc.

Bà Stephen Gilby, giám đốc sáng tạo của sự kiện, tán dương: “Màn biểu diễn quá xuất sắc. Thật tuyệt vời!” Bà nói rằng đoàn nhạc rất có kỷ luật, và phần trình diễn của họ nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt.

Ông Morag Mirankar, người phụ trách sân khấu sự kiện, nói: “Tôi thực sự cảm nhận được trường năng lượng từ bi từ đoàn nhạc.”

2017-1-29-sydney-new-year_01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong lễ chào mừng Tết Nguyên đán tại Sydney, Úc

2017-1-29-sydney-new-year_02--ss.jpg

Đám đông khán giả xem đoàn nhạc biểu diễn

Anh Ron cùng gia đình đã từ miền Tây Sydney đến để xem buổi lễ. Anh ấn tượng sâu sắc với đoàn nhạc Tian Guo. Anh hào hứng nói: “Phục trang của họ thật đẹp mắt và hấp dẫn. Phần trình diễn thật hoàn hảo. Âm nhạc của họ khiến người ta phấn chấn.”

Lễ chào mừng ở San Jose, California

Ngày 28 tháng 1 cũng là mùng 1 Tết cổ truyền của Việt Nam. Cộng đồng người Việt ở San Jose, California đã tổ chức buổi lễ mừng năm mới thường niên trong hai ngày 28 tháng 29 tháng 1. Các học viên Pháp Luân Công Việt Nam đã được mời tới tham dự sự kiện này.

2017-1-29-sanjose_02--ss.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công trong lễ chào mừng năm mới Tết Nguyên đán của người Việt tại San Jose, California

Ông Vins, nhà tổ chức sự kiện, nói: “Hàng năm chúng tôi đều mời học viên Pháp Luân Công tới tham dự sự kiện này, bởi chúng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người thiện lương.”

2017-1-29-sanjose_04--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chụp ảnh cùng nhà tổ chức sự kiện Vins (đầu tiên bên phải)

Học viên Yung Trần, người Việt Nam, nói: “Người dân ở đây không còn xa lạ gì với Pháp Luân Công và họ hiểu rất rõ chân tướng cuộc bức hại.”

Anh Peter, giảng viên của một trường đại học cộng đồng ở Monterey, California, rất vui mừng khi thấy quầy thông tin của Pháp Luân Công. Anh tiến thẳng đến và nói với các học viên: “Tôi đang luyện võ thuật và tôi đã từng học Pháp Luân Công. Tôi biết Pháp Luân Công là một công pháp tốt.”

Anh nói rằng anh cảm thấy trường năng lượng rất mạnh mẽ và nội tâm an tĩnh khi học các bài công pháp. Anh đã biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang bức hại Pháp Luân Công và còn mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời, anh lên án tội ác này. Trước khi rời đi, anh cho biết: “Sau khi về nhà, tôi sẽ tiếp tục học Pháp Luân Công.”

Nâng cao nhận thức cho công chúng ở Thụy Điển

Học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện ở Hötorget, khu vực trung tâm sầm uất ở Stockholm, Thụy Điển hôm 28 tháng 1 vừa qua để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

2017-1-29-sweden-stockholm_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động ở Hötorget, Stockholm. Khách bộ hành xem các tấm áp-phích và xem các học viên biểu diễn các bài công pháp

2017-1-29-sweden-stockholm_03--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

Sự kiện này được tổ chức ở khu trung tâm Stockholm, gần ga tàu điện ngầm Hötorget. Cách đó không xa có nhiều trung tâm thương mại và chợ nông sản. Mặc dù thời tiết lạnh, song nhiều người vẫn qua lại và dừng chân tìm hiểu thêm thông tin về pháp môn.

Các học viên dựng áp-phích và biểu diễn các bài công pháp. Một số phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và giảng chân tướng cuộc bức hại của ĐCSTQ với người qua đường.

Nền nhạc luyện công du dương nhẹ nhàng cùng khung cảnh yên bình đã thu hút sự chú ý của nhiều khách qua đường. Nhiều người đã dừng chân để xem các tấm áp-phích và phần biểu diễn các bài công pháp, và nhiều người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Một số người rất muốn học Pháp Luân Công và đã hỏi thăm thông tin về thời gian và địa điểm luyện công tập thể.

2017-1-29-sweden-stockholm_04--ss.jpg

Bé Sofia học Pháp Luân Công tại sự kiện

Sofia, một bé gái 5 tuổi người Thụy Điển, đã học luyện công ngay tại sự kiện. Cô bé cùng mẹ đi ngang qua và ấn tượng với âm nhạc và màn biểu diễn các bài công pháp, Sofia liền làm theo các thế tay và cùng luyện bài công pháp số hai với các học viên.

2017-1-29-sweden-stockholm_06--ss.jpg

Các học viên giải thích về lợi ích của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ với người qua đường

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/30/ 342457.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/30/342421.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/30/342422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/31/162021.html

Đăng ngày 5-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share